TP Huế:
Xây dựng xã Vinh Lộc thành trung tâm dịch vụ - du lịch biển và đầm phá
Kinhtedothi - Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 12%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp, Vinh Lộc đang khẳng định sức bật mạnh mẽ. Đảng bộ xã xác định phát triển du lịch biển, du lịch cộng đồng và nông nghiệp hữu cơ là các mũi nhọn tạo đột phá trong giai đoạn tới.
Trước thềm Đại hội Đảng bộ xã Vinh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, PV Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vinh Lộc Nguyễn Trung Dương.

Ông Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vinh Lộc.
Ông có thể khái quát đôi nét về địa phương và kết quả về kinh tế - xã hội trong thời gian qua?
- Vinh Lộc sáp nhập từ các xã Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Giang Hải và Vinh Hiền của huyện Phú Lộc (cũ), là xã ven biển, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, có bề dày văn hóa, lịch sử và giàu truyền thống cách mạng; có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch sinh thái và nông nghiệp sạch.
Ngay sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã và các ban, ngành, đoàn thể nhanh chóng bắt nhịp công việc một cách khẩn trương, nghiêm túc trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của các xã (cũ).Trong 5 năm qua, bức tranh kinh tế - xã hội địa phương đang có những bước phát triển tích cực. Giá trị sản xuất tăng bình quân 12,6%/năm, quy mô nền kinh tế có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp; trong đó tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 40,7%; nông nghiệp chiếm 30,2%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 29,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu/người/năm, tốc độ tăng bình quân 7,6%/năm. Dịch vụ phát triển đa dạng, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tổng doanh thu các ngành dịch vụ (theo giá hiện hành) đạt 773 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 15%/năm.
Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới của xã là gì?
- Mục tiêu trong giai đoạn 5 năm tới, Đảng bộ xã xác định sẽ tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp, xác định dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đột phá cho nền kinh tế; phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, sản xuất hàng hóa là nền tảng thúc đẩy tiểu thủ công nghiệp phát triển. Nâng cao chất lượng giáo dục, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Vinh Lộc có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch biển và đầm phá
Ông có thể nói rõ hơn đâu là những mục tiêu trọng tâm tạo đột phá hàng đầu của xã trong nhiệm kỳ tới?
- Đảng bộ xã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá. Một trong những giải pháp đột phá hàng đầu là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.
Vinh Lộc sẽ phát huy tiềm năng du lịch của vùng ven biển và đầm phá, văn hóa đặc trưng của địa phương, tập trung phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm tại các vùng ven biển và đầm phá, vùng sản xuất nông sản hữu cơ. Xây dựng tour du lịch khép kín; phát triển hạ tầng hỗ trợ, nhất là đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vào các điểm du lịch và phối hợp với các địa phương để xây dựng, kết nối các tuyến du lịch.
Trong phát triển nông nghiệp, địa phương sẽ tổ chức quy hoạch không gian khu vực phát triển nông nghiệp, thủy sản. Chuyển đổi diện tích lúa bỏ hoang vụ hè thu sang trồng các cây trồng khác nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất; quy hoạch, đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi nuôi trồng thủy sản; đưa các giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao để sản xuất trên địa bàn. Địa phương cũng sẽ quan tâm sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết theo chuỗi giá trị.
Trước thềm Đại hội, ông có gửi gắm thông điệp gì tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn xã?
- Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và những giải pháp đột phá mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đề ra, chúng tôi kêu gọi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vinh Lộc phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; chủ động, đổi mới sáng tạo quyết tâm xây dựng xã Vinh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Xin cảm ơn ông!

Đại hội Đảng bộ UBND TP Huế lần thứ I: dấu mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển mới
Kinhtedothi- Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, thống nhất 100% Nghị quyết với mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị cấp quốc gia đặc trưng về di sản, văn hóa và trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á.

TP Huế: phường Phú Bài bứt tốc phát triển từ lợi thế sân bay, công nghiệp và đô thị hóa
Kinhtedothi - Sau hơn một tháng chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, phường Phú Bài đang dần định hình hướng phát triển kinh tế rõ ràng, bài bản. Với vị trí địa lý chiến lược, hệ thống hạ tầng đang hoàn thiện đồng bộ, cộng thêm dư địa lớn từ sân bay quốc tế và các khu công nghiệp lân cận, Phú Bài được đánh giá là một trong những địa phương giàu tiềm năng bậc nhất khu vực phía Nam TP Huế.

TP Huế siết chặt tuyển dụng công chức cấp xã bằng hình thức sát hạch
Kinhtedothi- Ngày 6/8, Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương vừa có chỉ đạo về việc rà soát và đánh giá thực trạng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn và tổ chức thi sát hạch công chức cấp xã.