Xây dựng xã Yên Viên thành phường theo hướng văn minh, hiện đại

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 21 và 22/2, Đảng bộ xã Yên Viên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ xã Yên Viên là đơn vị được Huyện ủy Gia Lâm chọn tổ chức Đại hội điểm. Đến dự có Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại Đại hội
Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Viên khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân Yên Viên đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. 100% chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra được thực hiện hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao. Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015.
Đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng lên. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; những vấn đề bức xúc, những kiến nghị của Nhân dân cơ bản được giải quyết kịp thời; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc.
 Các đại biểu biểu quyết các nội dung trong Đại hội

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chất lượng cán bộ được nâng lên. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đổi mới và hiệu quả hơn; xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao; niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới tiếp tục được khẳng định.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Yên Viên phấn đấu thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu “Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực khai thác mọi nguồn lực, xây dựng xã Yên Viên thành phường theo hướng văn minh, hiện đại”.
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân chúc mừng và biểu dương những kết quả toàn diện mà cả hệ thống chính trị xã Yên Viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, duy trì tốt các mặt công tác; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, sớm đưa Yên Viên trở thành phường trong nhiệm kỳ mới.
 Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Viên khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên.
Đại hội cũng đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII gồm 8 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Yên Viên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.