Xây dựng ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/8, quận Đống Đa đã tổ chức Tọa đàm “Hà Nội với Trường Sa, Nhà giàn DKI – trách nhiệm của lực lượng vũ trang và Nhân dân quận Đống Đa”.

Toạ đàm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân quận Đống Đa về vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển đảo.

Quang cảnh buổi toạ đàm.
Quang cảnh buổi toạ đàm.

Từ đó, xây dựng ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Qua buổi tọa đàm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân quận Đống Đa nhận thấy trách nhiệm đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo Việt Nam. Trên cơ sở đó, nhận diện, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề Biển Đông, mối quan hệ Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên biển, đảo làm tổn hại đến khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam; định hướng dư luận trước những vấn đề nhạy cảm…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe những chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác tại Trường Sa. Những tấm gương tiêu biểu thể hiện ý chí quyết tâm, tình cảm, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và trong huấn luyện, sãn sàng chiến đấu, lao động sản xuất trên quần đảo Trường sa, Nhà giàn DK1, các vùng biển, đảo của Việt Nam hiện nay. Những hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang quận Đống Đa trong thời gian tới để góp sức cùng Thủ đô Hà Nội hướng về Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Chia sẻ về thời gian công tác trên quần đảo Trường Sa từ hơn 30 năm về trước, Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời (cựu chiến binh quận Đống Đa) vẫn không thể nào quên về những tháng ngày gian khổ, khó khăn nhưng cũng đầy tự hào khi được công tác tại đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi toạ đàm.
Một tiết mục văn nghệ tại buổi toạ đàm.

“Để giữ gìn toàn vẹn chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng, biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người Việt Nam đã đổ xuống. Chúng tôi mong muốn tất cả chúng ta cùng hướng về Trường sa, Nhà giàn DK1 bằng những phong trào thiết thực, cụ thể” - Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời chia sẻ.

Có 35 năm gắn bó với Trường Sa và Nhà giàn DK1, Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng cho biết, cách đây 34 năm, những Nhà giàn DK1 đầu tiên được dựng lên trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Nhà giàn DK1 là chốt giữ, bảo vệ chủ quyền nơi thềm lục địa. Khó có thể nói hết những khó khăn gian khổ, thách thức đối với cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trường Sa và Nhà giàn DK1. Nhưng vượt mọi khó khăn, các cán bộ chiến sĩ vẫn ngày đêm bám trụ, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vùng biển Tổ quốc.

Ông Đỗ Trọng Nam - nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận Đống Đa cho biết, những năm qua, quận Đống Đa luôn là đơn vị dẫn đầu toàn thành phố trong các năm về vận động các nguồn lực ủng hộ Quỹ Vì biển đảo, năm ít nhất là 2,5 tỷ và nhiều nhất là 3,5 tỷ đồng. Qua đó cho thấy công tác tuyên truyền, vận động về tình yêu biển đảo đã lan tỏa trong người dân quận Đống Đa nói riêng cũng như TP Hà Nội nói chung…