Xây khu phức hợp Tháp quan sát tại Thủ Thiêm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tòa tháp cao 86 tầng, tổng vốn đầu tư 1 tỷ 200 triệu USD, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Empire City làm chủ đầu tư.

Chiều 30/6, UBND TP Hồ Chí Minh đã trao Giấy chứng nhận đầu tư Dự án khu phức hợp Tháp quan sát trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 
Phối cảnh tòa tháp quan sát cao 86 tầng tại Thủ Thiêm.
Phối cảnh tòa tháp quan sát cao 86 tầng tại Thủ Thiêm.
Theo đó, Dự án này có tòa tháp cao 86 tầng, tổng vốn đầu tư 1 tỷ 200 triệu USD, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Empire City làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên diện tích 14,5ha, nằm ven sông Sài Gòn, ở cửa ngõ phía Đông của TP Hồ Chí Minh, bao gồm: Trung tâm Thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, bãi đậu xe ngầm theo tiêu chuẩn quốc tế... 

Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 10 năm nay và hoàn thành vào năm 2022. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: “Đây là khu phức hợp với rất nhiều chức năng. Đặc biệt, các công trình ở đây là điểm nhấn của Thủ Thiêm. Các công trình này không chỉ là điểm nhấn về quy hoạch mà còn về cảnh quan, điểm nhấn về kiến trúc của TP”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần