Xây nhà xưởng án ngữ nghĩa trang liệt sỹ tại huyện Thường Tín

Bài, ảnh: Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo phản ánh của người dân thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, thời...

Kinhtedothi - Theo phản ánh của người dân thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, thời gian gần đây ông Nguyễn Mạnh Cường ngang nhiên dựng nhà xưởng sản xuất đá mỹ nghệ trên nền đất công, án ngữ nghĩa trang liệt sỹ, gây mất mỹ quan, che khuất tầm quan sát cho người tham gia giao thông và làm ô nhiễm môi trường.

Qua tìm hiểu được biết, năm 2014, UBND xã Hiền Giang và thôn Nhân Hiền cho ông Cường thuê thửa đất công rộng hơn 200m2 nằm liền kề nghĩa trang liệt sỹ xã Hiền Giang để làm xưởng chế tác đá mỹ nghệ. Tại thời điểm này, ông Cường đã xây dựng một ngôi nhà tạm rộng gần 25m2 để làm nơi ở. Đến tháng 4/2016, ông Cường tiến hành cải tạo lại nhà tạm, đồng thời dựng nhà xưởng bằng khung sắt rộng hơn 100m2 làm nơi che mưa, che nắng để sản xuất đá.
Nhà xưởng sản xuất đá mỹ nghệ của ông Nguyễn Mạnh Cường án ngữ nghĩa trang liệt sỹ xã Hiền Giang.
Nhà xưởng sản xuất đá mỹ nghệ của ông Nguyễn Mạnh Cường án ngữ nghĩa trang liệt sỹ xã Hiền Giang.
Mặc dù, UBND xã Hiền Giang phát hiện và lập biên bản, đồng thời yêu cầu tháo dỡ toàn bộ khung sắt được dựng lên trước đó. Nhưng, do địa phương thiếu quyết liệt nên ông Cường không những không tháo dỡ công trình vi phạm, ngược lại, những ngày cuối tháng 6 này, ông Cường  tiếp tục ngang nhiên lợp mái tôn trên phần khung sắt được dựng trước đó tạo thành nhà xưởng gây bức xúc cho người dân địa phương. Hành vi vi phạm đã thể hiện rất rõ, nhưng đáng tiếc UBND xã lại không hề có động thái kiểm tra, xử lý (!?).

 Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND xã Hiền Giang Vũ Ngọc Hiểu thừa nhận, do UBND xã chưa quyết liệt ngay từ ban đầu trong việc xử lý vi phạm nên mới để xảy ra việc ông Cường cố tình tái phạm dựng nhà xưởng bằng khung sắt rồi lợp mái tôn gây ảnh hưởng mỹ quan cho nghĩa trang liệt sỹ của xã. “Để trả lại cảnh quan cho nơi đây, trước mắt UBND xã vận động ông Cường tự tháo dỡ toàn bộ phần diện tích nhà xưởng bằng khung sắt, mái tôn, đồng thời yêu cầu cán bộ chuyên môn hoàn thiện hồ sơ công trình vi phạm. Trong trường hợp ông Cường không chấp hành tự tháo dỡ, UBND xã sẽ tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định.”- ông Vũ Ngọc Hiểu khẳng định.