Xây Trụ sở Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tại quận Cầu Giấy

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quản lý dự án.

Dự án trên được thực hiện ở Lô D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư dự kiến 173,741 tỷ đồng gồm xây dựng khối nhà chính cao 12 tầng nổi và 1 tầng hầm và các hạng mục phụ trợ...

Mục tiêu đầu tư công trình trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là nơi làm việc thường xuyên cho cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các cơ quan tham mưu và các phòng ban trực thuộc, xây dựng công trình với những không gian hội nghị, hội thảo, tiếp khách trong nước và nước ngoài; phục vụ cho những hoạt động thường kỳ cũng như nơi tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, dịch vụ, phục vụ các đoàn khách, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đến dự các hoạt động khoa học công nghệ và nhằm đảm bảo số lượng chỗ đỗ xe đủ tiêu chuẩn tương ứng với số người làm việc và khách đến công tác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần