Xe chở gạch đè sập miệng cống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc chở gạch vào công trường Khu hỗn hợp văn phòng và cho thuê nhà ở đang xây dựng trên lô đất 3.10 Lê Văn Lương, chiếc xe tải mang BKS 29C - 410.95, tải trọng khoảng 8 tấn đã đè sập miệng cống thoát nước.

Hiện trang vụ việc
Hiện trang vụ việc
Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 sáng 6/4, trên đường chở gạch vào công trường Khu hỗn hợp văn phòng và cho thuê nhà ở đang xây dựng trên lô đất 3.10 Lê Văn Lương, chiếc xe tải BKS 29C - 410.95 đã đè sập miệng cống thoát nước trên vỉa hè đoạn trước lô đất 3.10 Lê Văn Lương (Thanh Xuân). Hàng bánh sau bên phải sụt xuống, mắc kẹt tại chỗ .
Công trình này do Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội làm chủ đầu tư đồng thời đảm nhận thi công.
Điều đáng nói, sự cố trên xảy ra vào khung giờ cao điểm sáng (7 - 9 giờ), mật độ giao thông trên đường Lê Văn Lương tăng cao. Tuy nhiên, chiếc xe tải lớn này vẫn có thể “lách” vào tận cổng công trình. Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đơn vị thi công vẫn “bình thản” để mặc xe gạch cho 1, 2 công nhân bốc dỡ gạch đưa vào công trường, không hề có ý định khẩn trương giải tỏa hiện trường xảy ra sập sụt.

Theo phản ánh của người dân, trên trục đường Lê Văn Lương, hiện có rất nhiều công trình nhà cao tầng đang thi công, tuy nhiên ý thức của các đơn vị và chủ đầu tư lại rất kém, thường xuyên đưa xe tải lớn chở vật liệu, xe trộn bê tông vào công trình hoặc xếp hàng trên lòng đường trong giờ cao điểm. Không chỉ gây ùn tắc giao thông các xe tải trọng lớn, máy móc phục vụ thi công còn gây hư hại nghiêm trọng hè, đường, cống thoát nước trong khu vực này. Trong khi đó, việc kiểm soát xe, phạm vi thi công lại gần như  bị cơ quan chức năng buông lỏng lâu nay.