Xe chở phế liệu cồng kềnh dạo phố

Võ Hồng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến phố thường xuyên xuất hiện các xe máy kéo theo xe tự chế chở hàng cồng kềnh, không những gây mất mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Bon bon dạo phố

Theo quan sát của phóng viên, các loại xe chở hàng cồng kềnh thường lưu thông trên các tuyến phố vào giờ cao điểm khiến cho các phương tiện giao thông khác gặp khó khăn. Thậm chí, người tham gia giao thông tỏ ra sợ hãi vì đồ cồng kềnh chất trên xe phần lớn là phế liệu, buộc sơ sài, có nguy cơ rơi xuống đường.
Xe máy kéo theo xe tự chế chở hàng cồng kềnh lưu thông trên tuyến phố Nguyễn Trãi – Trần Phú. Ảnh: Thái San
   Xe tự chế chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường Trần Duy Hưng.                Ảnh: Thái San
Bám theo một chiếc xe tự chế lưu thông trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), chúng tôi chứng kiến xe này chở gần 20 bao tải đựng phế liệu, vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây mất an toàn giao thông. Dù xe lưu thông qua nhiều trạm gác của cảnh sát giao thông nhưng không hề bị kiểm tra, nhắc nhở.

Tương tự, chiều tối 23/8, chúng tôi tiếp tục bám theo một chiếc xe máy kéo theo xe tự chế chở đồ cồng kềnh lưu thông trên tuyến phố Nguyễn Trãi – Trần Phú. Xe chở gần 20 bao tải phế liệu, bị nghiêng hẳn sang một bên, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Điều đáng nói, người điều khiển xe máy coi thường pháp luật, luôn sử dụng một tay điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, đi qua địa bàn ba quận: Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông nhưng không hề bị cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính.

Phế liệu về đâu?

Qua nhiều ngày mục sở thị, chúng tôi phát hiện có nhiều hộ gia đình “làm rác”, tập kết phế liệu ở phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trì). Vì vậy, các tuyến đường Trung Văn – Đại Linh (phường Trung Văn), đường đi vào thôn Triều Khúc (xã Tân Triều) thường xuất hiện xe cồng kềnh chở phế liệu. Tại các đường, ngõ ngách khu vực này thường bắt gặp những đống phế liệu chất ngổn ngang, nhiều điểm lấn chiếm cả đường giao thông.

Chị Nguyễn Thị Hải (trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) cho hay, ngày nào chị cũng đi qua tuyến đường Đại Linh - Trung Văn nên thường xuyên gặp xe cồng kềnh chở phế liệu. Thậm chí, các loại phế phẩm bao tải, nilon còn chất rải rác khắp các ngõ ngách, gây mùi xú uế, mất mỹ quan đô thị. Điều lạ lùng, lực lượng cảnh sát giao thông ít khi xử phạt loại xe này.

Luật Giao thông đường bộ và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã có những quy định cụ thể về việc xử phạt đối với hành vi chở hàng cồng kềnh, vượt quá giới hạn. Vì vậy, đề nghị cảnh sát giao thông xử phạt nghiêm minh các trường hợp này, đảm bảo an toàn trên các tuyến đường.