Xe đạp điện náo loạn đường phố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù quy định bắt buộc người đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm (MBH) đã có hiệu lực từ năm 2010, các lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng vi phạm vẫn không có dấu hiệu suy giảm.

Xe đạp điện náo loạn đường phố - Ảnh 1
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số tuyến đường như Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi… và đặc biệt là các tuyến đường nằm trong khu vực phố cổ, khu đông dân cư, rất nhiều người điều khiển xe đạp điện không đội MBH. Không chỉ đầu trần diễu phố, người điều khiển xe đạp điện còn ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đi ngược chiều... gây cản trở, mất ATGT. Điều đáng nói, nhiều trường hợp vi phạm diễn ra ngay trước mắt các lực lượng chức năng nhưng không hề bị xử lý.

Đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nghiêm túc xử phạt các trường hợp vi phạm, đặc biệt là với học sinh, sinh viên để xây dựng ý thức tham gia giao thông, ý thức xã hội cho các em trong khi còn chưa muộn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần