Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xe đạp một bánh giá nghìn đô du nhập Việt Nam

Kinhtedothi - Gần đây, trên các tuyến đường ở TP.HCM xuất hiện những chiếc xe điện một bánh độc đáo có mức giá dao động 10 - 23 triệu đồng, được khá nhiều người chuộng mua.
Xe điện 1 bánh là một loại phương tiện di chuyển độc đáo trong nội thành của người nước ngoài. Du nhập vào Việt Nam, chúng trở thành phương tiện chỉ mang tính chất biểu diễn và giải trí. Hiện nay những chiếc xe này có giá cao hơn cả xe đạp điện, thậm chí đắt hơn một số mẫu xe gắn máy.

Không được bán rộng rãi trên thị trường, lượng xe nhập về Việt Nam chủ yếu là hàng xách tay, hoặc nhập khẩu với số lượng hạn chế,  vì khá kén người dùng. Anh Hiếu, chủ một cửa hàng ở quận 10 cho biết: "Loại phương tiện này mới chỉ du nhập vào Việt Nam được một thời gian.  Người mua xem nó như là một phương tiện giải trí, nhưng về sau nhiều khách hàng lại có nhu cầu mua  xe này đi làm trong thành phố với cự ly gần, cỡ 3 - 4 km để tránh kẹt xe.  

 
 
Xe có rất nhiều mẫu mã, có giá từ 10 triệu đến hơn 23 triệu đồng". Loại xe này có kích thước nhỏ gọn, chỉ nặng 12 kg nhưng lại có tải trọng lên đến 120 kg. Xe được chạy bằng pin, sạc đầy  có thể chạy 25 km. Ở nước ngoài, phương tiện này có tên Solo Wheel (phương tiện di chuyển thông minh). Xe được  thiết kế  bộ phận điều khiển khá đơn giản, chỉ bao gồm một hệ thống đèn báo pin, một nút nguồn và một cổng sạc. Đặc biệt người dùng có thể mang chiếc xe này đến bất kỳ nơi đâu chỉ bằng một cái xách tay.

Loại xe được nhập từ Mỹ, có giá từ 1.000 đến 2.000 USD/chiếc. Nhưng thị trường Việt Nam đang bán nhiều nhất là các dòng xe được sản xuất từ Trung Quốc, có giá từ 10 đến dưới 20 triệu đồng. Anh Thành, một người chuyên kinh doanh dòng xe này ở TP.HCM, cho biết, hiện nay đa số dòng xe này chỉ bán hàng qua mạng, khách mua chủ yếu là giới trẻ. Trung bình mỗi tháng anh xuất được hơn 10 chiếc.

 
Phải mất hơn một tuần, người dùng mới có thể học được cách điều khiển xe. Nhiều khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam cũng mang theo chiếc xe điện một bánh làm phương tiện để khám phá TP Hồ Chí Minh. Ông Cheney, một du khách người Pháp cho biết: "Sau nhiều lần đến TP Hồ Chí Minh, tôi quyết định mang theo chiếc xe điện để thuận tiện cho việc di chuyển, vì ở đây hay kẹt xe. Lúc đường đông, tôi thường xách xe lên và đi bộ, đến khi nào đường thông thoáng lại tiếp tục. Với phương tiện này tôi tự tin là mình sẽ có nhiều thời gian để khám phá các thành phố đẹp ở Việt Nam".

 
Những chiếc xe điện một bánh độc đáo này đang thu hút sự chú ý của nhiều người bởi sự nhỏ gọn và tính tiện lợi.  Không tốn phí gửi xe, tiết kiệm xăng, không gây ô nhiễm ... Nhưng mức giá khá cao cộng với việc học điều khiển khó khăn, lại kén người dùng nên chúng được cho là không phổ biến. Ở thị trường Hà Nội, loại xe này cũng có, nhưng số lượng chỉ rải rác và không được ưa chuộng nhiều như ở TP Hồ Chí Minh.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ