Xe đầu kéo “cõng” xe cẩu húc văng cầu chỉ độ cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc xe đầu kéo chở trên mình một chiếc xe cẩu 2 chục tấn lưu thông trên Quốc lộ 1 đã hất văng cầu bảo hiểm chỉ độ cao để bảo vệ cây cầu vượt đường Quang Trung với QL1, khiến một người chạy xe máy cùng chiều bị hàng tấn sắt đè lên gây tử vong tại chỗ.

Đến 7 giờ 30 sáng nay (8/9), chiếc xe cẩu gây tai nạn mới được di dời khỏi hiện trường nhưng hàng chục phương tiện vẫn đang nối thành hàng dài hàng do ảnh hưởng từ vụ tai nạn này.

 
Hiện trường chiếc xe đầu kéo gây tai nạn, chiếc xe cẩu này được chở trên chiếc xe đầu kéo.
Hiện trường chiếc xe đầu kéo gây tai nạn, chiếc xe cẩu này được chở trên chiếc xe đầu kéo.
Trước đó, vào lúc 2 giờ 12 phút cùng ngày, chiếc xe đầu kéo chở trên mình một chiếc xe cẩu 2 chục tấn lưu thông trên QL1 hướng từ Thủ Đức về An Sương. Khi đến gần cầu vượt Quang Trung (trước Khu công nghệ cao quận 12), do chiều cao quá khổ nên chiếc xe cẩu đã hất văng cây cầu bảo vệ bằng sắt chỉ độ cao gầm cầu vượt Quang Trung. Cây cầu sắt này đã đè trúng một người đàn ông chạy xe máy cùng chiều khiến người đàn ông này chết ngay tại chỗ.
Cây cầu sắt bảo vệ cầu vượt Quang Trung đã đè chết một người chạy xe máy.
Cây cầu sắt bảo vệ cầu vượt Quang Trung đã đè chết một người chạy xe máy.
Tại hiện trường, chiếc xe cẩu lật nghiêng 1 bên và bị hư hỏng, méo thân xe, còn chiếc xe đầu kéo đã được lực lượng cứu hộ di dời khỏi hiện trường, trong khi tài xế xe đầu kéo đã trốn mất. Theo Công an quận 12 cho biết, đến giờ này tài xế xe đầu kéo vẫn chưa ra trình diện.
 Do ảnh hưởng từ vụ tai nạn, QL1 rơi vào ùn tắc
Do ảnh hưởng từ vụ tai nạn, QL1 rơi vào ùn tắc
Nhận được tin báo Đội CSGT An Sương và Công an quận 12 nhanh chóng có mặt tiến hành xử lý hiện trường đồng thời tích cực điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra vụ việc.
Độ cao cho phép qua gầm cầu chỉ 4,3m, trong khi xe đầu kéo chở xe cẩu cao trên 5m (một CSGT cho biêt).
Độ cao cho phép qua gầm cầu chỉ 4,3m, trong khi xe đầu kéo chở xe cẩu cao trên 5m (một CSGT cho biêt).
Lực lượng cứu hộ đã dùng máy hàn cắt toàn bộ cây cầy sắt đưa vào lề đường để thông xe. Tuy nhiên tình hình giao thông trên QL1 vẫn ùn tắc nghiêm trọng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần