Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tiếp bài “Trạc thải tràn ra tỉnh lộ 420, chính quyền địa phương gặp khó”

Xe đổ phế thải ngang nhiên giữa ban ngày

Kinhtedothi - Trong khi lãnh đạo xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ kêu khó xử lý “trạc tặc” do các đối tượng chỉ hoạt động vào ban đêm thì phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận điều ngược lại, xe đổ trạc thải hoạt động ngang nhiên giữa ban ngày.
Bãi thải gần cụm công nghiệp xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ), nằm ngay sát tỉnh lộ 420.

Ngày 15/10/2024, Báo Kinh tế & Đô thị có bài viết “Trạc thải tràn ra tỉnh lộ 420, chính quyền địa phương gặp khó” phản ánh tình trạng đổ trộm chất thải rắn, trong đó phần lớn là trạc thải xây dựng xảy ra trên tỉnh lộ 420, đoạn qua địa phận xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ.

Từng đống thải cũ - mới đan xen, nằm ngồn ngộn ngay bên đường.

Trả lời phóng viên Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp Đinh Trọng Bổng thừa nhận tình trạng đổ trộm trạc thải như báo phản ánh nhưng lại kêu khó, bởi hoạt động đổ trộm trạc thải chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Đặc biệt, lãnh đạo xã Liên Hiệp cho hay, các đối tượng đổ trộm chất thải tỏ ra rất “thính nhạy” bởi cứ mỗi khi lực lượng chức năng địa phương ra quân tuần tra, xử lý là hầu như tất cả đểu năm im, không có động tĩnh gì.

Trạc thải chất đống chạy dài bên đường.

Nửa tháng trôi qua sau khi báo đăng, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã tiến hành thị sát lại đoạn đường trên tỉnh lộ 420, đoạn qua xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ thì phát hiện tình trạng đổ trộm chất thải rắn ở đây không những không giảm mà còn có dấu hiệu diễn biến nghiêm trọng hơn.

Bãi thải thuộc địa phận xã Liên Hiệp tiếp tục phình to.

Tại khu vực đổ trộm gần Cụm công nghiệp xã Liên Hiệp, rất nhiều bãi chất thải rắn, bùn đất mới đã xuất hiện. Các bãi thải được đổ cao ngồn ngộn ngay bên đường, từng đống thải cũ – mới đan xen và kéo dài đến gần trăm mét. 

Chiếc công nông này ngang nhiên chở trạc thải đến đổ ngay giữa ban ngày dưới sự chỉ đạo trực tiếp của một người đàn ông trung niên.

Đặc biệt, tại bãi thải của xã Liên Hiệp giáp điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời của xã Dị Nậu, sau nửa tháng báo phản ánh, những đống trạc thải còn xuất hiện nhiều hơn. Thậm chí, trong quá trình tác nghiệp, phóng viên Kinh tế & Đô thị phát hiện một chiếc xe công nông chở đầy phế thải xây dựng từ từ tiến vào và đổ thẳng xuống bãi thải một cách rất thản nhiên.

Người đàn ông này tự xưng là chủ đất và khẳng định đã xin phép chính quyền địa phương về việc đổ thải.

Khi thấy phóng viên ghi hình tại bãi thải, một người đàn ông trung niên, đi xe máy hiệu Wave màu đỏ tiến tới, tự xưng là chủ đất. Người đàn ông này cho biết đổ thải để… lấy đất trồng cây, đồng thời khẳng định việc đổ thải ở đây đã được sự đồng ý của chính quyền địa phương (?!).

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin thêm về sự việc trên.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc, Hà Nội sắp chuyển mưa, chấm dứt nắng nóng

Miền Bắc, Hà Nội sắp chuyển mưa, chấm dứt nắng nóng

18 Apr, 05:13 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 19/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Giải pháp giảm ô nhiễm không khí mùa nắng nóng

Giải pháp giảm ô nhiễm không khí mùa nắng nóng

17 Apr, 06:37 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang chuẩn bị bước vào mùa Hè nắng nóng, với dự báo nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, kéo theo nguy cơ ô nhiễm không khí chuyển đổi hình thái. Ngoài bụi mịn PM2.5 quen thuộc, khí ozone ở tầng thấp gia tăng dưới tác động của nắng nóng có nguy cơ đe dọa sức khỏe người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ