Xế hộp đâm liên tiếp 3 xe máy, 3 người thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (29/2), trên phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Một số người dân khu vực trên cho biết, chiếc xe Camry mang BKS 29A-866.23 do một người phụ nữ điều khiển lưu thông từ đầu phố Ái Mộ, khi đi sâu vào trong phố, chiếc xe bất ngờ mất lái. Do không kiểm soát được nên chiếc xe đã đâm 3 xe máy đi trên phố, vào sát bờ tường trước cửa số nhà 29 đến 33 Ái Mộ. Tiếp đến, chiếc Camry tiếp tục quay ngang, lùi đuôi va chạm với xe ô tô BKS 30A-687.68 rồi mới dừng lại trước cửa nhà số 35 Ái Mộ.

Tại hiện trường, chiếc xe đâm đầu vào cửa nhà số 35 Ái Mộ, hư hỏng nặng phần đầu. Ba chiếc xe máy nát vụn, nằm ngổn ngang trên vỉa hè từ nhà số 29 đến 33. Chiếc xe ô tô bị đâm chỉ bị hư hỏng nhẹ phần thân. Dọc đường, những mảnh vỡ từ xe Camry và xe máy la liệt khắp nơi, nhiều mảnh vỡ của xe máy vương vãi.

Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, có 1 trẻ em thiệt mạng trên đường cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, danh tính các nạn nhân bị tử vong gồm: chị Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở phố Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội); ông Trần Viết Tiến (SN 1952, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) chở theo bé Trần Gia Hân (SN 2009) trên xe máy.

Hiện Công an quận Long Biên đang thụ lý vụ việc, hoàn tất hồ sơ xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần