Xe khách chở nhiều trẻ em lao xuống vực, 23 người nhập viện

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc xe khách chở theo nhiều trẻ em đang lưu thông trên đường thì mất lái lật ở chân đèo. Ít nhất 23 người bị thương trong vụ tai nạn này.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 23/7, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trên QL22B đoạn qua địa phận tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) khi chiếc xe khách chở nhiều người bị lât ở chân đèo khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 20 ngày 23/7, xe khách mang BKS 63F - 001.87 lưu thông trên QL28B, đoạn km44+900 qua xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận theo hướng Lâm Đồng về Bình Thuận thì  bị lật, lao xuống vực đèo Đại Ninh.

Tại hiện trường, xe khách khoảng 30 chỗ ngồi lao xuống vực đèo. Được biết, trên xe khách chở nhiều phụ nữ và trẻ em là người dân Tiền Giang.

Người dân địa phương đã đến hiện trường hỗ trợ đưa những người bị kẹt trong xe ra ngoài.

Nhiều trẻ em bị xây xát được đưa ra lên trên bờ vực trong tình trạng hoảng loạn.

Nhiều người bị thương trong vụ tai nạn.
Nhiều người bị thương trong vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Bắc Bình đã huy động lực lượng tham gia bảo vệ hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, đưa toàn bộ người bị thương từ dưới vực đi cấp cứu và điều trị.

Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng và 20 người bị thương nhẹ.

Tất cả người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đức Trọng và trạm y tế xã Ninh Loan (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều trị.

Trong khi đó, chiếc xe khách cũng bị hư hỏng nặng và vẫn đang ở dưới vực sâu, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Được biết, vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe chở khoảng 27 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc tiếp