Xe khách lao vào nhà dân, 2 người tử vong

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiếc ôtô xuất phát từ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, chở hầu hết là người lao động đi làm ăn tại tỉnh này về quê ăn Tết đến khu vực thị trấn La Hà thì xảy ra tai nạn.

KTĐT - Theo tường trình của tài xế Huỳnh Xuân Huy, 35 tuổi, quê ở thành phố Hội An, Quảng Nam, chiếc ôtô xuất phát từ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, chở hầu hết là người lao động đi làm ăn tại tỉnh này về quê ăn Tết đến khu vực thị trấn La Hà thì xảy ra tai nạn.

Rạng sáng 13/2 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, ôtô khách mang biển số 92K-3367 đã bất ngờ tông gãy một trụ điện rồi lao vào làm sập 3 nhà dân bên đường khiến chủ xe Lê Đình Chúc và cháu Cao Tiến Đạt bị chết tại chỗ.

Theo tường trình của tài xế Huỳnh Xuân Huy, 35 tuổi, quê ở thành phố Hội An, Quảng Nam, chiếc ôtô xuất phát từ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, chở hầu hết là người lao động đi làm ăn tại tỉnh này về quê ăn Tết đến khu vực thị trấn La Hà thì xảy ra tai nạn.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lái xe thừa nhận do buồn ngủ, không làm chủ tốc độ nên đã gây ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã làm ngôi nhà của ông Nguyễn Lũy bị sập hoàn toàn nửa gian phía trước. Mái hiên hai ngôi nhà ông Nguyễn Hữu Kỳ và Nguyễn Khánh ở kế bên cũng bị sập.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, thi thể ông Chúc, 51 tuổi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng và cháu Đạt, 6 tháng tuổi, thường trú ở Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã được đưa về quê an táng.

Chi nhánh Điện lực Quảng Ngãi đã huy động lực lượng công nhân và phương tiện khắc phục sự cố gãy trụ điện gây mất điện cục bộ ở tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa do xe khách gây ra.

Tài xế Huỳnh Xuân Huy cùng phương tiện xe khách gây tai nạn đang bị các cơ quan chức năng Quảng Ngãi tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như vậy chỉ hơn một ngày (từ chiều 12 đến sáng 13/2), trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 2 vụ tai nạn ôtô nghiêm trọng làm 3 người chết, 7 người bị thương, 4 xe ôtô hư hỏng nặng./.