Xe máy thoải mái lưu hành trên làn đường cao tốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cấm mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ đi vào đường cao tốc nhưng tình trạng người điều khiển các phương tiện trên đi vào đường cấm vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên các tuyến cao tốc tại địa bàn TP Hà Nội.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ bị cấm đi vào đường cao tốc. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến đường cao tốc như Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đại lộ Thăng Long, đường Vành đai 3 trên cao… dù có biển cấm nhưng tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cố tình vi phạm, thậm chí đi vào đường cao tốc vẫn diễn ra phổ biến.

Được biết, trước tình trạng trên, hiện Ủy ban ATGT Quốc gia đang trong quá trình soạn thảo văn bản đề xuất với Chính phủ tăng nặng hình thức xử phạt đối với hành vi điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên đường cao tốc, trong đó có việc xem xét phương án tịch thu xe máy, bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ người nghèo...

Chưa biết rằng phương án này khi được áp dụng liệu có khả thi hay không, song sáng 4/3, theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, những vi phạm vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên các tuyến cao tốc tr
ên địa bàn Hà Nội.

 
Một vi phạm khi đi vào đường cấm dành cho xe mô tô trên Đại lộ Thăng Long.
Vi phạm trên đường Đại lộ Thăng Long.
Vi phạm trên đường Đại lộ Thăng Long.
Nhiều phương tiện vi phạm khi điều khiển phương tiện đi vào đường cấm trên Đại lộ Thăng Long.
Nhiều xe máy "vô tư" đi vào đường cấm trên Đại lộ Thăng Long.
Vi phạm giao thông tại đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Ghẽ.
 Người điều khiển giao thông vi phạm trên đường cấm cao tốc Pháp Vân – Cầu Ghẽ

Người điều khiển xe mô tô đi trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Xe ba bánh vi phạm luật giao thông khi điều khiển phương tiện lưu thông đường Vành đai 3 trên cao.

Xe ba bánh lưu thông đường Vành đai 3 trên cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần