Xe rác cản trở giao thông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ lâu, người và phương tiện qua lại trên nhiều đoạn của tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu đã phải quen với việc hàng đoàn xe rác đỗ kéo dài trên mép đường, vỉa hè.

Xe rác cản trở giao thông - Ảnh 1
Đặc biệt, đoạn chân cầu vượt hướng Tố Hữu – Láng, trước cửa nhà số 19 Lê Văn Lương, hàng trăm mét vỉa hè đã biến thành nơi tập kết của xe thu gom rác từ sáng đến tối. Vào giờ cao điểm, cả trên vỉa hè lẫn dưới lòng đường, người và phương tiện đều phải rất khó khăn di chuyển qua bãi tập kết này. Không những gây cản trở, UTGT, đoàn xe thu gom tại vị trí trên còn chảy nước lênh láng, nhuộm đen khu vực, bốc mùi xú uế nồng nặc. Tương tự là đoạn qua ngã tư Phạm Hùng - Tố Hữu, hướng đi Hà Đông, cứ vào giờ cao điểm sáng, chiều lại xuất hiện một số xe thu gom rác chất cao ngất ngưởng xếp hàng dài hai bên mép đường khiến việc đi lại qua đây rất khó khăn, gây bức xúc cho người dân.

Đề nghị đơn vị chuyên trách bố trí các điểm tập kết xe thu gom rác hợp lý, trả lại lòng đường vỉa hè cho người và phương tiện lưu thông, tránh gây cản trở, ùn tắc giao thông, giữ gìn VSMT và mỹ quan đô thị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần