Xe tải bốc cháy dữ dội, cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương ùn tắc

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Ngày 4/8, Cơ quan chức năng Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ô tô tải 15 tấn chở theo nhiều hàng hóa bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. Vụ cháy khiến giao thông theo hướng TP Hồ Chí Minh về miền Tây bị ùn tắc hàng km.

Khoảng 4 giờ 20 phút sáng 4/8, một xe tải mang BKS 62C - 063.02 do tài xế Nguyễn Văn Vũ, trú tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre điều khiển, chở theo nhiều hàng hóa lưu thông trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương theo hướng từ TP Hồ Chí Minh về Tiền Giang.

Lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: N.T 
Lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: N.T 

Khi đến Km40+650 thuộc địa bàn xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc phát hiện xe bị bốc cháy phía sau và thông báo cho tài xế Vũ biết, Vũ đã kịp thời cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp, kịp thời mở cửa xe nhảy xuống, dùng bình chữa cháy mini và được sự hỗ trợ của nhiều người dập lửa, nhưng do xe chở nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm phương tiện.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp lực lượng CSGT Đội 7 cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương dập tắt ngọn lửa.

Đến gần 6 giờ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Hiện trường cũng được giải tỏa, giao thông qua khu vực thông thoáng.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến phương tiện bị hư hại nặng, thiệt hại về hàng hóa ước tính vài trăm triệu đồng. Mặt đường bị hư hỏng cục bộ và gây kẹt xe hàng km trên tuyến cao tốc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.