Xe tải chở 7.500 bao thuốc lá nhập lậu về Hà Nội tiêu thụ

Chia sẻ Zalo

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 17/11, trong khi làm nhiệm vụ tại đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội), Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội kiểm tra xe ô tô tải 99A- 019.32 phát hiện 7.500 bao thuốc lá 555 do nước ngoài sản xuất.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 17/11, trong khi làm nhiệm vụ tại đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội), Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội kiểm tra xe ô tô tải 99A- 019.32 phát hiện 7.500 bao thuốc lá 555 do nước ngoài sản xuất.
Xe tải chở 7.500 bao thuốc lá nhập lậu về Hà Nội tiêu thụ - Ảnh 1
Thuốc lá nhập lậu bcơ quan chức năng phát hiện thu giữ.

 
Tài xế điều khiển xe tải là Nguyễn Văn Đông (SN 1976) và người áp tải hàng là Vũ Hữu Thanh (SN 1986), cùng trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng trên.

Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội cho biết, bước đầu Đông và Thanh khai nhận mua số thuốc lá trên từ các đầu nậu ở tỉnh Quảng Ninh, sau đó đem cất giấu tại kho hàng ở thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Khi có khách đặt hàng, thì các đối tượng sẽ tiếp tục vận chuyển và Hà Nội tiêu thụ. Sáng 17/11, khi Đông và Thanh đang vận chuyển 7.500 bao thuốc lá 555 từ Bắc Ninh xuống Hà Nội để giao cho khách hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng mà hai đối tượng đã khai, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1.000 bao thuốc lá 555 và Esese cùng 97 kiện quần ào, đồ tạp hóa... nhập lậu từ nước ngoài.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra làm rõ.