Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

UBND TP Hà Nội

Xem xét thu hồi dự án của Hợp tác xã thương mại Việt Phương

Nếu Hợp tác xã Thương mại Việt Phương không đảm bảo hoàn thiện hồ sơ dự án dụng cam kết Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét kiến nghị UBND TP Hà Nội thu hồi dự án.

Theo ý kiến phản ánh từ Nhân dân và đại biểu HĐND TP Hà Nội về việc dự án Xây dựng chợ dân sinh hàng nông sản thực phẩm Hữu Văn,  tại xã Hưu Văn, huyện Chương Mỹ do Hợp tác xã thương mại Việt Phương làm chủ đầu tư, bỏ hoang nhiều năm nay không triển khai thực hiện.

UBND TP Hà Nội cho biết, chủ trương đầu tư dự án chợ dân sinh hàng nông sản thực phẩm Hữu Văn do Hợp tác xã Thương mại Việt Phương làm chủ đầu tư được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 5/9/2016, tiến độ thực hiện dự án từ quý IV/2016 đến quý I/2018.

TP Hà Nội xem xét thu hồi dự án Xây dựng chợ dân sinh hàng nông sản thực phẩm Hữu Văn của Hợp tác xã Thương mại Việt Phương. Ảnh minh họa

Hợp tác xã Thương mại Việt Phương đã liên hệ với các sở, ngành để thực hiện chuẩn bị đầu tư: Đo vẽ bản đồ hiện trạng, in chỉ giới đường đỏ; lập quy hoạch tổng mặt bằng; bàn giao mốc giới sử dụng đất; báo cáo đánh giá tác động môi trường; Văn bản đề nghị thu hồi đất; xin thỏa thuận cấp điện, cấp thoát nước, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Ngày 25/11/2019 Hợp tác xã Thương mại Việt Phương có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xin điều chỉnh chủ trương đầu tư (quy mô, diện tích, tổng vốn đầu tư), tiến độ thực hiện dự án từ quý IV/2016 đến quý I/2018 thành từ quý IV/2019 đến quý IV/2021. Ngày 20/6/2022, Hợp tác xã Thương mại Việt Phương có văn bản báo cáo tiến độ và cam kết trong quý IV/2022 hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, xin cấp phép xây dựng và triển khai thực hiện dự án.

Đến ngày 29/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản 3437/KH&ĐT-KTN đề nghị nhà đầu tư báo cáo chi tiết tình hình thực hiện dự ấn đầu tư, nêu các khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đến thời điểm hiện tại để có cơ sở tham mưu báo cáo TP.

Trên cơ sở đó, Hợp tác xã Thương mại Việt Phương có Báo cáo số 11/2023 HTX ngày 28/2/2023, trong đó nêu: Ngày 17/2/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 107/TB-KH&ĐT về việc giải quyết hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư trong đó cả nội dung: Đề nghị đơn vị kiểm tra khắc phục vi phạm về phòng cháy chữa cháy trước khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án khác theo quy định.

Ngày 20/12/2022, Công an thành phố Hà Nội có Văn bản số 8954/CAHIN-PC07 xác nhận đơn vị chưa có thông tin vi phạm về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng của các dự án, công trình do Hợp tác xã Thương mại Việt Phương làm chủ đầu tư. Mặt khác theo quy định về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án chợ Hữu Văn, đơn vị phải có báo cáo tài chính được kiểm toán 2 năm gần nhất.

Do đó Hợp tác xã Thương mại Việt Phương phải tập trung hoàn thành báo cáo tài chính năm 2022, thời hạn hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2023, dự kiến hoàn thành điều chỉnh tiến độ, thu hồi đất, xin giấy phép xây dựng trong quý II/2023.

Đồng thời, UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Hợp tác xã Thương mại Việt Phương hoàn thiện hồ sơ dự án đúng cam kết, báo cáo UBND TP chỉ đạo thực hiện theo quy định. Trường hợp Hợp tác xã Thương mại Việt Phương không đảm bảo hoàn thiện hồ sơ dự án dụng cam kết, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét kiến nghị UBND TP thu hồi dự án.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cần đúng lộ trình, rõ đối tượng

Cần đúng lộ trình, rõ đối tượng

06 Jun, 05:07 AM

Kinhtedothi - Việc bỏ giấy phép xây dựng (GPXD) với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 mang đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên, việc bỏ một thủ tục cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh hiểu sai bản chất.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch

04 Jun, 06:13 AM

Kinhtedothi - Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, nhiều đại biểu Quốc hội lưu ý tới việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho các địa phương trong quản lý, thực hiện quy hoạch, triển khai các dự án ưu tiên.

Môi trường Thủ đô đang thay đổi từng ngày

Môi trường Thủ đô đang thay đổi từng ngày

04 Jun, 06:12 AM

Kinhtedothi - Sáu tháng kể từ khi Luật Thủ đô 2024 chính thức có hiệu lực (1/1/2025), Hà Nội đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong việc cụ thể hóa các quy định nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách như ô nhiễm không khí, nước thải, và chất thải rắn. Từ việc thí điểm vùng phát thải thấp đến mở rộng không gian xanh, Thủ đô đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ