Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới
Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.
Quang cảnh kỳ họp thứ 6. Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn cùng các Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Nguyễn Công Thanh đồng chủ trì kỳ họp.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng.
Tham dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cùng các lãnh đạo thành phố.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, những tháng đầu năm 2026 mang dấu ấn của một giai đoạn bản lề, đòi hỏi thành phố phải tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời chủ động chuẩn bị những tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới với tầm nhìn và khát vọng phát triển cao hơn. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương và Thành ủy, Đà Nẵng đứng trước thời cơ bứt phá, song cũng đối mặt với không ít thách thức từ thực tiễn.
“Kỳ họp thứ sáu được tổ chức nhằm kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc để UBND thành phố, các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chăm lo an sinh xã hội cho người dân, nhất là trong dịp Tết cổ truyền dân tộc”- ông Nguyễn Đức Dũng khẳng định.
Theo chương trình, HĐND thành phố tập trung thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - ngân sách và phát triển đô thị, với các chính sách mang tính đòn bẩy. Đáng chú ý là chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản giai đoạn 2026-2030; cơ chế ưu đãi dành cho đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo - những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển của thành phố.
Kỳ họp cũng xem xét các tờ trình về quản lý đất đai và đầu tư, bao gồm danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2026 và tiêu chí quyết định đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2024. Đây là những nội dung đòi hỏi thẩm tra kỹ lưỡng, xem xét thận trọng, bảo đảm minh bạch và kịp thời khơi thông nguồn lực đầu tư.
Bên cạnh đó, HĐND thành phố quyết định nhiều chính sách phát triển văn hóa - xã hội mang đậm tính nhân văn như: hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng tại Đô thị cổ Hội An, tháp cổ Mỹ Sơn, Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Chăm Pa; hỗ trợ kinh phí cho quân nhân xuất ngũ giai đoạn 2026-2030; quy định mức chi hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các nội dung theo thẩm quyền.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng.
Một nội dung quan trọng của kỳ họp là tổng kết toàn diện hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ông Nguyễn Đức Dũng, đây là dịp để HĐND, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị nhìn lại chặng đường 5 năm, đánh giá khách quan những kết quả trong đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nhất là trong bối cảnh hợp nhất địa giới hành chính và tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đúc kết bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo.
Với khối lượng công việc lớn và tính chất quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, bảo đảm các quyết sách đạt sự đồng thuận cao, hợp hiến, hợp pháp, sát thực tiễn và có tính khả thi. UBND thành phố và các cơ quan liên quan được yêu cầu tập trung giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu để hoàn thiện dự thảo nghị quyết với chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng: thống nhất 17 ứng viên Quốc hội, 125 ứng viên HĐND thành phố
Kinhtedothi - Sáng 11/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Chánh án TAND Tối cao thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng
Kinhtedothi - Chiều 5/2, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, chúc Tết Thường trực Thành ủy và cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chủ trì buổi tiếp. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng.

Tái thiết không gian phát triển Đà Nẵng sau hợp nhất
Kinhtedothi - Chiều 5/2, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng họp nghe báo cáo về điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ trì cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh yêu cầu “quy hoạch đi trước một bước”, mở đường cho phát triển trong giai đoạn mới sau hợp nhất địa giới hành chính.






