Xem xét việc Cảng Nha Trang tiếp tục trực thuộc Vinalines

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) xem xét, giải quyết kiến nghị của Cảng Nha Trang về việc Cảng Nha Trang tiếp tục là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Được biết, Cảng Nha Trang được thành lập từ ngày 9/2/1976 và được chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Cảng Nha Trang là một doanh nghiệp Nhà nước nằm trong vịnh Nha trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, là đầu mối giao thông quan trọng bằng đường biển của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung bộ nói chung.

Hiện nay cầu cảng Nha Trang đã tiếp nhận được tàu hàng lên tới 20.000 DWT, tàu khách có chiều dài đến 240m, tải trọng 60.870GT cập cầu.

Kinh tế đô thị cuối tuần