Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xem xét xử lý nam TikToker xúc phạm phụ nữ Huế và Quảng Trị

Kinhtedothi- Ngày 15/9, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cho biết đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, đề nghị xem xét, xử lý một nam TikToker đăng tải clip có nội dung “nói xấu” phụ nữ Huế và Quảng Trị.

Nam TikToker đăng clip nói xấu phụ nữ Huế và Quảng Trị. Ảnh: cắt từ clip

Trước đó, tài khoản TikTok có tên T.T.Đ (trú tại TP Hồ Chí Minh, sở hữu hơn 80.000 lượt theo dõi) đã đăng tải đoạn clip quay tại cầu Trường Tiền (TP Huế).

Trong clip, người này vừa đi vừa phát ngôn khuyên đàn ông không nên lấy vợ là phụ nữ Huế hoặc Quảng Trị với lý do phụ nữ hai địa phương này “dữ dằn, không hiền hậu”. Đáng chú ý, clip còn kèm nhiều lời lẽ tục tĩu, phản cảm, gây bức xúc dư luận.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, nhận hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng TikToker này đã cố tình phân biệt vùng miền, xúc phạm phụ nữ để “câu view, câu like”, vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục của người Việt.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, hành vi phát tán nội dung có tính chất xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương và cộng đồng phụ nữ là không thể chấp nhận.

Do người này sinh sống tại TP Hồ Chí Minh nên Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế đã chuyển văn bản, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp xác minh và xử lý theo quy định.

Phía cơ quan quản lý nhấn mạnh, việc các cá nhân lợi dụng mạng xã hội để phát ngôn thiếu chuẩn mực, kích động sự chia rẽ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh con người và văn hóa vùng miền cần phải được xử lý nghiêm, tránh tạo tiền lệ xấu.

Sau làn sóng phản ứng dữ dội, nam TikToker đã đăng tải clip xin lỗi, cho rằng bản thân “nói đùa quá trớn”. Tuy nhiên, dư luận cho rằng việc xin lỗi chỉ là động thái muộn màng, không thể xóa bỏ tác động tiêu cực mà clip đã gây ra đối với phụ nữ Huế, Quảng Trị nói riêng và cộng đồng mạng nói chung.

Các chuyên gia pháp lý cũng lưu ý, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2022) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và an toàn thông tin mạng, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân có thể bị xử phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng. Trường hợp có dấu hiệu nghiêm trọng hơn, cơ quan công an có thể xem xét xử lý theo Bộ luật Hình sự.

Vụ việc này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách ứng xử của một bộ phận người dùng mạng xã hội hiện nay. Việc chạy theo lượt xem, lượt thích bằng cách phát ngôn lệch chuẩn, phân biệt vùng miền, xúc phạm người khác không chỉ gây tổn thương tinh thần cho cộng đồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị xử lý theo pháp luật.

Dư luận kỳ vọng cơ quan chức năng sẽ có hình thức xử lý nghiêm minh để răn đe, đồng thời chấn chỉnh môi trường mạng xã hội, hướng đến sự văn minh, lành mạnh hơn.

Phú Bài xứng tầm đô thị động lực phía Nam TP Huế

Phú Bài xứng tầm đô thị động lực phía Nam TP Huế

Huế bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sở, ngành

Huế bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sở, ngành

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An: 17 bị cáo kháng cáo

Vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An: 17 bị cáo kháng cáo

05 Nov, 11:16 AM

Kinhtedothi - Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 16/28 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) đã kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của 17 bị cáo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ