Xét xử 4 công an xã đánh chết người

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo nguyên cán bộ Công an xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội), đánh chết người dân trong quá trình tra hỏi.

Các bị cáo gồm: Hoàng Ngọc Tuyên (SN 1980), trú tại xóm 4 Bắc, xã Kim Nỗ; Nguyễn Trọng Kiên (SN 1991), Đoàn Văn Tuyến (SN 1983), cùng trú tại thôn Đoài, xã Kim Nỗ; Hoàng Ngọc Thức (SN 1988) trú tại thôn Đông, xã Kim Nỗ.

Theo tài liệu điều tra, sau khi nhận được đơn trình báo với nội dung ông Nguyễn Mậu Thuận (SN 1958 ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) đánh một người dân ngày 30/8/2012, ông Nguyễn Đức Vọng (SN 1954) Trưởng Công an xã Kim Nỗ, dù không làm giấy mời, triệu tập, vẫn chỉ đạo một số công an viên bắt ông Thuận lên trụ sở Công an xã để lấy lời khai. Ông Thuận đã không đồng ý nhưng dưới áp lực của các công an, đã phải theo về trụ sở. Một thời gian sau, tại trụ sở Công an xã Kim Nỗ, người nhà thấy ông Thuận đang nằm trên sàn nhà, tay chân lạnh ngắt, tim đã ngừng đập, trên người có nhiều vết sưng, bầm tím, các cổ tay, cổ chân còn hằn dấu còng siết chặt.

Trước vụ việc trên, Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 4 công an xã Kim Nỗ về tội cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật Hình sự. Sau đó, Viện KSND huyện Đông Anh chuyển vụ án đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. Sau khi kết thúc điều tra, Công an TP Hà Nội đã đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố 4 bị can tội “giết người” theo khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tù từ 7-15 năm. Tuy nhiên, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố 4 bị can ở điểm n, khoản 1 (nặng hơn) với khung hình phạt từ 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Cáo trạng xác định tại thời điểm các điều tra viên đánh ông Thuận, ông Nguyễn Đức Vọng không có mặt mà đang thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo xã phân công, do đó cơ quan điều tra không xử lý ông Nguyễn Đức Vọng là có cơ sở.