Xét xử các bị cáo thuộc đường dây ma túy liên tỉnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 20-7, Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đường dây ma tuý liên tỉnh do Nguyễn Văn Biển, (Sinh năm 1970) ) và Bùi Thị Nga (Sinh năm 1968), cùng trú tại Khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, (Cao Lộc) cầm đầu.

KTĐT - Ngày 20-7, Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đường dây ma tuý liên tỉnh do Nguyễn Văn Biển, (Sinh năm 1970) ) và Bùi Thị Nga (Sinh năm 1968), cùng  trú tại Khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, (Cao Lộc) cầm đầu.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 23 bị cáo phạm các tội: Mua bán trái phép chất ma tuý; đưa hối lộ; làm môi giới hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý  và che giấu tội phạm.

Đây là vụ lớn có nhiều đối tượng tham gia, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý khép kín từ Sơn La, Hoà Bình, Hà Nội, Bắc Ninh và Lạng Sơn. Hành vi phạm tội của bọn chúng rất tinh vi và liều lĩnh, số lượng ma tuý bọn chúng mua bán rất lớn (hơn 42 bánh heroin), tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ án dự kiến xét xử từ nay đến ngày 30-7.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần