Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh:

Xét xử cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Kinhtedothi – Trong vụ án này, các bị cáo là cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đều nhận hối lộ để Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68) khai thác cát trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 293,8 tỷ đồng.

Ngày 24/3, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm 44 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Lê Quang Bình (bên phải, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị xét xử 3 tội.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thanh Bình (SN 1964, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Trần Anh Thư (SN 1967, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và Nguyễn Việt Trí (SN 1963, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang) bị xét xử tội “Nhận hối lộ”.

Đối với bị cáo Lê Quang Bình (SN 1973, ngụ TP Hồ Chí Minh; cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị xét xử 3 tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”. Các bị cáo còn lại bị xét xử với các tội danh khác nhau.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Công ty Trung Hậu 68 có 11 chi nhánh và văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh và TP, trong đó có chi nhánh tại tỉnh An Giang. Để được cấp phép thăm dò, và được bỏ qua những sai phạm khi khai thác mỏ cát tại xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), khối lượng 300.000m3, thời hạn khai thác 1 năm, độ sâu khai thác 16m, Lê Quang Bình đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên, người thân đưa hối lộ cho các lãnh đạo tỉnh.

Cụ thể, Trần Anh Thư khi là Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Việt Trí khi làm Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang đã nhận hối lộ từ Lê Quang Bình số tiền hơn 4 tỷ đồng. Từ việc đã đưa hối lộ, nên dù mỏ cát chỉ được khai thác cung cấp cho các dự án kèm theo giấy phép khai thác, không được bán ra ngoài thị trường nhưng Bình chỉ đạo nhân viên Công ty Trung Hậu 68 khai thác, hợp tác với các đơn vị, cá nhân khai thác hơn 5 triệu m3 cát, bán ra thị trường trái quy định pháp luật 3.710.751 m3, hưởng lợi hơn 293,8 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp hơn 170,4 tỷ đồng từ khai thác trái phép mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, từ tháng 10/2022 - 7/2023, Bình chỉ đạo nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân để nhận, chuyển khoản.

Cũng trong thời gian này, trên cơ sở đề nghị của Công ty Trung Hậu 68, các lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã ra 7 quyết định điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác cát đã cấp, cho phép Công ty Trung Hậu 68 khai thác tổng trữ lượng 1,5 triệu m3 cung cấp cho 4 công trình trọng điểm; điều chỉnh giá cát từ 79.200 đồng/m3 lên 81.950 đồng/m3.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên hàng chục bất động sản, hàng chục ô tô các loại (trong số này có nhiều xe đắt tiền), hơn 40 sà lan, xáng cạp… của các bị can.

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), cáo trạng xác định là người chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh.

Dù biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện được cấp, điều chỉnh và bổ sung giấy phép khai thác cát, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Bình vẫn chỉ đạo Nguyễn Bảo Trung là Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trần Anh Thư là Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Việt Trí là Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không qua đấu giá; nâng công suất khai thác từ 740.000 m3 lên 1,1 triệu m3/năm, vượt độ sâu đáy sông cho phép.

Để cảm ơn, Lê Quang Bình nhiều lần đến trụ sở UBND tỉnh An Giang đưa hối lộ cho Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD; sau đó Nguyễn Thanh Bình trả lại 250.000 USD. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Bình nộp lại 50.000 USD; Trần Anh Thư nộp 1 tỷ đồng; Nguyễn Việt Trí đã nộp 3 tỷ đồng.

Dự kiến vụ xét xử kéo dài đến ngày 4/4.

Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực dân tộc năm 2025

Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực dân tộc năm 2025

Khai mạc Lễ hội Thanh niên TP Hồ Chí Minh năm 2025

Khai mạc Lễ hội Thanh niên TP Hồ Chí Minh năm 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt tháo gỡ án tạm đình chỉ, bảo đảm quyền lợi đương sự

Quyết liệt tháo gỡ án tạm đình chỉ, bảo đảm quyền lợi đương sự

29 Jan, 10:56 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh số lượng các vụ án dân sự, hành chính tạm đình chỉ còn chiếm tỷ lệ đáng kể, TAND thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc đủ điều kiện, phấn đấu xử lý dứt điểm trong quý I/2026, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Xét xử vụ tham ô hơn 774 tỷ đồng tại Công ty Bách Đạt An

Xét xử vụ tham ô hơn 774 tỷ đồng tại Công ty Bách Đạt An

12 Jan, 10:05 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/1, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973), nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ