Xét xử đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Thiên Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo: Nguyễn Văn Huê (SN 1991, ở Kiến Thụy, Hải Phòng), Nguyễn Thị Vân (SN 1975, ở Đồng Đăng, Lạng Sơn) và Hoàng Văn Tùng (SN 1988, ở Dương Kinh, Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng truy tố, đêm 20/3/2015, tại khu vực KCN Bắc Thăng Long, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Đại đội 15, Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Công an TP Hà Nội đã kiểm tra và bắt quả tang Tùng giấu gần 100gr ma túy tổng hợp trên xe taxi để mang đi tiêu thụ. Sau khi Tùng bị bắt, tối 10/4/2015, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với một số lực lượng chức năng đã bắt quả tang Vân và Huê đang giao dịch hơn 800gr ma túy tổng hợp tại một quán café nằm trên phố Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Các đối tượng mua bán ma túy xuyên quốc gia bị đưa ra xét xử tại tòa
Các đối tượng mua bán ma túy xuyên quốc gia bị đưa ra xét xử tại tòa
Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, đầu năm 2013, Vân từ Lạng Sơn đến khu vực cổng Đền Hùng (Phú Thọ) mở một quán nước nhỏ để mưu sinh và có quen biết với đối tượng Tạ Quang Dũng (chưa rõ lai lịch) đang bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Sau đó, Dũng lôi kéo được Vân vào đường dây mua bán ma túy tổng hợp của mình từ Trung Quốc về Hà Nội. Khi thuyết phục Vân thành công, Dũng tiếp tục kết nối với một đối tượng tên Ly (không rõ lai lịch) và đồng thời “kết nạp” được Huê và Tùng vào đường dây của mình.

Theo phân công của Dũng, Huê có nhiệm vụ mang ma túy tổng hợp từ Lạng Sơn về Hà Nội giao cho Vân. Tiếp đó, mỗi khi Ly cần hàng thì Dũng sẽ điều Tùng lên gặp Vân để nhận ma túy rồi vận chuyển vào nội thành Hà Nội. Để thu hồi vốn và thu lời từ việc bán ma túy cho Ly, Dũng yêu cầu Tùng sau mỗi lần mua bán phải chuyển tiền vào tài khoản của một số người chuyên kinh doanh dịch vụ đổi tiền tại Lạng Sơn do Dũng chỉ định hoặc đưa lại cho Vân…

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) khẳng định, có đủ cơ sở để quy kết bị cáo Vân mua bán tổng cộng gần 1kg ma túy, bị cáo Huê mua bán hơn 1,4kg ma túy và bị cáo Tùng mua bán gần 100gr ma túy tổng hợp. Tổng trọng lượng ma túy mà các bị cáo mua bán là hơn 1,4kg. Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huê tù chung thân, bị cáo Nguyễn Thị Vân 20 năm tù và bị cáo Hoàng Văn Tùng 13 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.