Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xét xử phúc thẩm đối với 2 cựu ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân

Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Nguyễn Văn Vương; đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Thanh Vân.

Các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và đồng phạm tại phiên tòa hình sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hồi tháng 1/2025. Ảnh: Nam Hồng

Từ sáng nay (15/5), tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963), Lê Thanh Vân (sinh năm 1964) đều là cựu Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1976) là cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước, trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Thái Bình và một số tỉnh, thành phố.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, từ ngày 7/1 - 9/1/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Phạm Minh Cường (sinh năm 1986, trú thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Vũ Đăng Phương (sinh năm 1982, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Thanh Vân (sinh năm 1964, nơi đăng ký thường trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1976, nơi đăng ký thường trú tại huyện Gia Lâm; TP Hà Nội).

Trong đó, các bị cáo Phạm Minh Cường và Vũ Đăng Phương bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng bị truy tố về hai tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Sau phiên xét xử ngày 9/1/2025, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã có 3 ngày nghị án, trước khi tiến hành tuyên án đối với 5 bị cáo nói trên vào ngày 13/1/2025.

Theo bản án sơ thẩm khi đó, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng bị phạt 3 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hình phạt dành cho bị cáo là 13 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Vân bị tuyên phạt 7 năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Vương bị tuyên phạt 14 năm tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bị cáo Phạm Minh Cường bị tuyên phạt 7 năm tù và bị cáo Vũ Đăng Phương bị tuyên phạt 6 năm tù cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Sau bản án trên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và Nguyễn Văn Vương có đơn kháng cáo với nội dung xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Lê Thanh Vân có đơn kháng cáo kêu oan.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nhận 13 năm tù, Lê Thanh Vân 7 năm tù

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nhận 13 năm tù, Lê Thanh Vân 7 năm tù

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập những đường link lạ

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập những đường link lạ

01 Jul, 06:42 PM

Kinhtedothi - Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã ghi nhận nhiều vụ việc đối tượng sử dụng thiết bị phát sóng di động (BTS) xâm nhập trái phép mạng viễn thông để gửi tin nhắn đến các thuê bao di động nội dung quảng cáo cờ bạc, mại dâm hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gian lận công nghệ cao: Bài học đắt giá từ mùa thi tốt nghiệp THPT 2025

Gian lận công nghệ cao: Bài học đắt giá từ mùa thi tốt nghiệp THPT 2025

01 Jul, 04:45 PM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng như một công cụ gian lận ngay trong giờ làm bài. Từ việc chụp đề gửi lên ứng dụng giải bài bằng AI đến sử dụng camera siêu nhỏ, tai nghe không dây…, các thí sinh tại Hà Nội và Lâm Đồng đã bị phát hiện và bị khởi tố với cáo buộc làm lộ, chiếm đoạt bí mật Nhà nước.

Phá đường dây sản xuất, mua bán dầu gió giả quy mô lớn

Phá đường dây sản xuất, mua bán dầu gió giả quy mô lớn

01 Jul, 02:07 PM

Kinhtedothi - Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tâm, Ngô Ánh Hồng (vợ của Tâm) cùng 17 đối tượng khác để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ