Xét xử vụ án buôn bán 46 phụ nữ ra nước ngoài

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 26/10, TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Tiêu Linh Tử cùng đồng bọn về hành vi buôn bán phụ nữ ra nước ngoài.

KTĐT - Ngày 26/10, TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Tiêu Linh Tử cùng đồng bọn về hành vi buôn bán phụ nữ ra nước ngoài.

Cáo trạng cho biết: Ngày 28/5, Công an Tây Ninh phối hợp cùng Công an Q. Tân Bình (TPHCM) bắt quả tang Trần Văn Tuấn 48 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, Quận 7 (TPHCM) đang làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất cho ba phụ nữ xuất cảnh sang Singapore để bán.

Từ lời khai của Tuấn, công an tiến hành bắt khẩn cấp Tiêu Linh Tử, 57 tuổi, ngụ đường Âu Dương Lân, P3, Q8 (TPHCM) và các đối tượng Lê Thị Mỹ Lệ, 43 tuổi ngụ ấp 1, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên (Tây Ninh), Trương Thị Đẹp, 46 tuổi ngụ xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Long An).

Tiêu Linh Tử làm nghề mua bán bất động sản, quen biết với ông Tô (quốc tịch Singapore) và Mong (quốc tịch Malaysia) ở một khách sạn tại quận 5. Tô và Mong đề nghị Tử tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Malaysia và Singapore để gả bán cho người khác làm vợ.

Mỗi phụ nữ bán sang Singapore, Tô trả cho Tử tám  triệu đồng, còn bán sang Malaysia thì Mong trả cho Tử 10 triệu đồng. Trong hai năm 2008-2009, Tử và đồng bọn bán cho Tô và Mong tổng cộng 46 phụ nữ.