Xét xử vụ án “Cuộc tử chiến” trên đường Láng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội chiều qua tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988, trú ở phường Tứ Kỳ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng 13 bị cáo liên quan đến vụ án "giết người", "hủy hoại tài sản", "tàng trữ trái phép vũ khí", "gây rối trật tự công cộng" và "tổ chức đánh bạc" trên đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo tài liệu truy tố, ngoài bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Ngọc Quang (SN 1980, trú tại quận Long Biên), Nguyễn Thanh Bình (tức Bình “đen”, SN 1987, trú tại  quận Hoàn Kiếm), Hoàng Trọng Kiên (SN 1981), Hoàng Trọng Anh (SN 1986, cùng quê Thái Bình); Phạm Quốc Vinh (SN 1976, quê  Nam Định) và Đỗ Tuấn Sơn (SN 1987, ở quận Đống Đa) cùng bị truy tố tội “giết người".

Phạm Quốc Vinh còn bị truy tố thêm tội “hủy hoại tài sản” và  Đỗ Tuấn Sơn thêm tội “tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ”. Bị hại trong vụ án này là Chu Mạnh Hòa (tức Hòa “tàu”, SN 1974, trú ở ngõ 302, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội).

 
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Nhóm bị cáo gồm: Lê Trường Thành (SN 1981), Nguyễn Tân Tiến (SN 1985), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980) và Nguyễn Trung Kiên (SN 1988) bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”; Chu Mạnh Trường (SN 1980) bị cáo buộc phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc”; Vũ Đình Khiên (SN 1987) bị truy tố tội “không tố giác tội phạm” và Lại Thị Mai Hương (SN 1968) tội “hủy hoại tài sản".

Xuất phát từ việc nợ nần cá độ bóng đá, 19h ngày 11/11/2010, Nguyễn Trung Kiên nhờ Nguyễn Anh Tuấn và 2 đối tượng mang theo súng tự chế đến nhà Chu Mạnh Hòa (Hòa "tàu") để đòi tiền thắng bạc. Hai bên xích mích, Hòa “tàu” và nhiều đối tượng (chưa xác định được nhân thân) đã dùng dao, kiếm quây đánh khiến nhóm Kiên phải chạy vào nhà một người dân gần đó cố thủ.

Trong lúc cố thủ ở nhà người dân, một số đối tượng trong nhóm Kiên đã gọi điện cho Phạm Quốc Vinh và Nguyễn Ngọc Quang đến hỗ trợ. Quang đã huy động thêm nhiều đối tượng, mang theo dao, tuýp nước đến giải vây.

Cùng thời điểm, Vinh đang ở khu vực phố Nam Đồng cũng rủ Đỗ Tuấn Sơn cùng một số đối tượng khác mang theo súng tự tạo đến giải vây. Hoàng Trọng Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Trọng Kiên và một số đối tượng khác xông vào  dùng dao nhọn gắn ở đầu ống tuýp nước đâm, chém vào người Chu Mạnh Hòa làm Hòa "tàu" tử vong.

Tài liệu điều tra còn làm rõ trước đó, Hòa “tàu” là một trong 2 chủ độ cá cược bóng đá và thuê Chu Mạnh Trường làm quản lý mạng cờ bạc này. Tháng 9/2010, biết Nguyễn Trung Kiên rất mê cá độ bóng đá nên đã cấp cho đối tượng 2 mạng cá độ, với quy ước riêng 1 điểm bằng 20.000 đồng.

Được một thời gian làm ăn sòng phẳng, ngày 6/10/2010, phía chủ độ thua nặng nhưng chỉ trả cho bên chơi 40 triệu đồng. Nhiều lần đòi tiền thắng độ không được, Kiên nhờ Nguyễn Anh Tuấn đến giải quyết dứt điểm. Bởi vậy  hậu quả là vụ “tử chiến” ngày 11/11/2010 đã xảy ra.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên một số bị cáo không cho rằng mình đã phạm tội như VKS truy tố. Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 12/8/2013 HĐXX căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh tù chung thân, Nguyễn Ngọc Quang 20 năm tù, Nguyễn Thanh Bình 17 năm tù, Hoàng Trọng Anh 18 năm tù, Hoàng Trọng Kiên 15 năm tù cộng thêm bản án cũ, tổng hợp hình phạt chung 18 năm 6 tháng tù, Phạm Quốc Vinh 13 năm tù, Đỗ Tuấn Sơn 12 năm 9 tháng tù, còn lại các bị cáo Lê Trường Thành, Nguyễn Tân Tiến, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Chu Mạnh Trường, Vũ Đình Khiên và bị cáo Lại Mai Hương từ 8 tháng đến 24 tháng tù giam.