Xét xử vụ án gây rối và chống người thi hành công vụ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 26/1, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

KTĐT - Ngày 26/1, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/10/2010, các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Minh sinh năm 1964, Nguyễn Hữu Liêm sinh năm 1963, Phan Thị Nhẫn sinh năm 1965, Nguyễn Thị Thế, tức Quy sinh năm 1960, Lê Thanh Lâm sinh năm 1979 cư trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và Trần Thanh Việt sinh năm 1971, trú tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang bị tuyên án với hai tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm, TAND thành phố Đà Nẵng giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thế 9 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Thanh Lâm 9 tháng tù, cho hưởng án treo; Trần Thanh Việt 9 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Hữu Liêm 12 tháng tù, cho hưởng án treo; Riêng bị cáo Phan Thị Nhẫn và bị cáo Nguyễn Hữu Minh giảm mức án bằng mức thời gian tạm giam, được trả tự do ngay tại tòa.