Kinhtedothi - Phiên tòa này dự kiến kéo dài 5 ngày. Tám bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 14,2 tỷ đồng, nhưng dư luận bức xúc vì số tiền bị ăn chặn là của người nghèo.
Ngày 28/11, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh đối với 8 bị cáo nguyên là lãnh đạo bệnh viện.
Các bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh bị xét xử vì gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng.
8 bị cáo bị xét xử, gồm: Nguyễn Minh Khải (SN 1972, nguyên Giám đốc), Phí Duy Tiến, Nguyễn Trí Dũng, Võ Thị Chinh Nga (cùng là nguyên Phó Giám đốc); Phan Thị Bích Hạnh (nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế toán); Nguyễn Đỗ Nguyên (nguyên Trưởng khoa Tổng hợp); Lương Ngọc Tuấn (nguyên Phó trưởng Khoa khám mắt); Nguyễn Quốc Toản (nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức).
Theo cáo trạng, Bệnh viện Mắt TP được giao tổ chức thực hiện gói thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018”. Ông Khải lúc đó là Giám đốc bệnh viện đã chủ trì họp và quyết định phê duyệt dự toán của gói thầu, gồm 32 thành phần. Tổng vốn đầu tư gói thầu là 184 tỷ đồng, bằng nguồn vốn từ viện phí, quỹ bảo hiểm y tế, dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Mắt.
Dù các nhà thầu Công ty Codupha, Công ty Tâm Hợp và Công ty Hào Tín đều đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, nhưng ông Nguyễn Minh Khải ký quyết định thành lập Hội đồng gồm 13 thành viên và đã can thiệp loại nhà thầu Công ty Codupha để cho Công ty Hào Tín và Công ty Tâm Hợp trúng thầu. Trên cơ sở này, ông Khải ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty Tâm Hợp, Công ty Hào Tín để mua 14.800 thủy tinh thể với giá gần 50 tỷ đồng, khiến bệnh viện và người bệnh phải chi trả chênh lệch hơn 14,2 tỷ đồng (người bệnh phải thanh toán chênh lệch gần 9 tỷ đồng). Sau khi vụ án xảy ra, một số bị can và người nhà của họ đã tự nguyện nộp khắc phục 6,12 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến kéo 5 ngày, từ ngày 28/11 đến 2/12.
Kinhtedothi - Ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh và đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc vi phạm về đấu thầu.
kinhtedothi - Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra vụ việc đối tượng “ngáo đá” gây rối trật tự công cộng, thậm chí là phạm tội nghiêm trọng. Vậy phạm tội khi "ngáo đá" có được coi là tình tiết làm giảm nhẹ hay tăng nặng trách nhiệm hình sự?
Kinhtedothi - Ngày 1/4, tại nhà ông Bùi Văn M (trú xóm Cốc, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), người dân phát hiện 3 người bị thương nặng, bất tỉnh tại sân nhà.
Kinhtedothi- Chiều ngày 1/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra về việc một người đàn ông nhảy cầu tại chợ Đà Lạt (phường 1, TP Đà Lạt).
Kinhtedothi - Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Đông (SN 1997) và Nguyễn Công Chánh Hưng (SN 2004, đều ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinhtedothi- Ngày 1/4, Công an thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) thông tin, đơn vị đang điều tra vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.