Xét xử vụ gây rối trật tự công cộng tại Ninh Hiệp

Minh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/9, 5 bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Ninh Hiệp đã bị xét xử.

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Hoàng Thị Vinh, Nguyễn Thị Sâm, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị Trinh và Nguyễn Thị Loan.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng tại phiên tòa, trước đó, hai ngày 19 và 20/12/2015, tại khu vực bãi giữ xe chợ Nành xã Ninh Hiệp, bị can Hoàng Thị Vinh đã có hành vi kêu gọi, xúi giục nhiều người khác tham gia gây rối trật tự công cộng, trong đó có các bị can Nguyễn Thị Sâm, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị Trinh và Nguyễn Thị Loan để phản đối dự án đầu tư xây dựng công trình chợ và dịch vụ thương mại.

Sau đó, từ ngày 21 đến 25/12/2015, các bị can đã hô hào, xúi giục và trực tiếp tham gia việc đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng tại trụ sở UBND xã Ninh Hiệp, trụ sở Đồn công an Bắc Đuống, ngăn chặn các phụ huynh đưa con em đi học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ninh Hiệp.

Với những hành vi trên, cả 5 bị cáo bị truy tố về tội danh gây rối trật tự công cộng theo Điểm d- Khoản 2 - Điều 245 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa đã diễn ra công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải. Trên cơ sở kết quả điều tra, quá trình tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Bị cáo Hoàng Thị Vinh 15 tháng tù giam; các bị cáo Nguyễn Thị Sâm, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị Trinh và Nguyễn Thị Loan 12 tháng tù cho hưởng án treo.