Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xét xử vụ hiếp dâm trẻ em, giết người nghiêm trọng

KTĐT - Ngày 6/5, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Bá Mai (sinh năm 1982, quê Thanh Hóa, trú tại tỉnh Bình Phước) về tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em.”
Trong phần thủ tục, cho rằng chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như việc thiếu vắng nhiều nhân chứng liên quan tại phiên tòa, luật sư Huỳnh Thế Tân, người bào chữa cho bị cáo Lê Bá Mai đã xin được hoãn phiên tòa.
 
Lê Bá Mai trong phiên xử ngày 24/5/2011.
 
Cùng bào chữa cho bị cáo Mai, Luật sư Bùi Quang Nghiêm cho rằng án giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có nhấn mạnh đến vấn đề ép cung, mớm cung, thu thập và đánh giá chứng cứ.
 
Vị luật sư này đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa đồng thời triệu tập thêm điều tra viên và kiểm sát viên trong giai đoạn đầu điều tra vụ án để làm rõ một số vấn đề liên quan. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên phúc thẩm sẽ được mở lại vào ngày 20/5.
 
Theo hồ sơ vụ án, Lê Bá Mai là người làm rẫy thuê tại tỉnh Bình Phước. Sáng 12/11/2004, khi đi rải phân, Lê Bá Mai thấy bé Út (sinh năm 1993) và bé Hằng (sinh năm 1995) đang mót củ sắn gần nơi Mai làm, nên nảy sinh ý định giao cấu với Út.
 
Mai dùng xe gắn máy chạy đến rủ Út vào khu vườn mít ở gần đó, rồi dùng tay đánh vào gáy Út bất tỉnh và hiếp dâm. Chưa dừng lại ở đó, thấy nạn nhân còn sống nên y đã lấy quần của Út siết cổ cho đến chết, rồi vùi xác phi tang vào gốc cây mít.
 
Đến ngày 16/11/2004, người thân của Út phát hiện thi thể nạn nhân. Liền sau đó, theo lời khai của các nhân chứng, Mai bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi “giết người” và “hiếp dâm trẻ em.”
 
Vụ án này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận cũng như của chính các cơ quan tố tụng. Qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần đầu tiên, Lê Bá Mai bị tuyên tử hình về tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em.”
 
Tháng 5/2007, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ra quyết định hủy cả 2 bản án nói trên để điều tra, xét xử lại. Tháng 5/2011, xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Bình Phước tuyên Lê Bá Mai không phạm tội và trả tự do tại tòa.
 
Bản án này sau đó đã bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm xét xử theo hướng bị cáo có tội. Đến tháng 6/2012, Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy bản án sơ thẩm này, giao cấp sơ thẩm xét xử lại.
 
Tháng 3/2013 Tòa án Nhân dân Bình Phước xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Lê Bá Mai mức án chung thân cho cả hai tội danh nói trên. Cho rằng bản án này chưa tương thích với hành vi mà bị cáo gây ra, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã kháng nghị, đề nghị tăng án lên tử hình.
 
Trong khi đó, Lê Bá Mai cũng có kháng cáo kêu oan.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng lực lượng Công an TP Đà Nẵng phá đường dây mua bán hóa đơn 22.000 tỷ đồng

Khen thưởng lực lượng Công an TP Đà Nẵng phá đường dây mua bán hóa đơn 22.000 tỷ đồng

08 Jul, 07:34 PM

Kinhtedothi - Công an TP Đà Nẵng vừa tổ chức công bố quyết định và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Trong đó nổi bật là chiến công đặc biệt trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 22.000 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh động viên cán bộ, công chức xã Yên Phong và phường Trạm Lộ

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh động viên cán bộ, công chức xã Yên Phong và phường Trạm Lộ

08 Jul, 04:07 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/7, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, tới thăm, động viên cán bộ, công chức xã Yên Phong và phường Trạm Lộ sau hơn một tuần vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng đi có bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ