Xích mích trong quán nhậu, nam thanh niên lấy dao chém người

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do nhắc nhở vì nói to trong quán nhậu nên 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc hai bên xảy ra ẩu đả, Linh từ ngoài chạy vào bếp lấy 1 con dao bầu lao về phía Minh chém liên tiếp 4 nhát…

Ngày 3/12, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Mạnh Linh (SN 1985); Nguyễn Văn Cử (SN 1976) cùng trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội về tội danh Cố ý gây thương tích.
2 đối tượng Linh và Cử.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12/11, Khuất Văn Minh (SN 1987), Đinh Công Dân (SN 1987) và Bùi Văn Đông (SN 1989) đều ở thôn Cò, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất  rủ nhau đến quán ăn “Gầy và Béo” thuộc thôn Dân Lập, xã Yên Bình để ăn nhậu. Sau đó, một nhóm thanh niên khác gồm: Đinh Mạnh Linh cùng Đinh Thế Lực (SN 1985), Nguyễn Văn Cử (SN 1976), Đặng Văn Lam (SN 1981), Nguyễn Trung Thực (SN 1996), Nguyễn Văn Đức (SN 1992) cùng trú tại huyện Thạch Thất đến và ngồi ở bàn đối diện để ăn nhậu.
Tiếp đó, khoảng 22 giờ sau khi đã ngà ngà say, Linh, Cử và Lam đánh bi-a tại quán ăn còn Lực về trước. Do nhóm Linh nói to nên Minh nhắc nhở, dẫn đến xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc Minh trở về bàn rượu, cầm điện thoại gọi cho ai đó thì Linh cầm gậy bi-a đập mạnh xuống chiếc bàn nhựa khiến gậy bị gãy làm đôi, kèm theo lời nói thách thức.
Mọi người trong quán đã can ngăn nên Linh bỏ ra ngoài, còn Cử đi đến chỗ Minh nói chuyện thì xảy ra cãi vã và chửi nhau với nhóm Minh. Minh cầm ghế nhựa vụt vào người Cử nhưng không trúng. Ngay lập tức, Cử quay lại tát Minh.
Trong lúc hai bên xảy ra ẩu đả, Linh từ ngoài chạy vào bếp lấy 1 con dao bầu lao về phía Minh chém liên tiếp 4 nhát. Minh ôm vết thương chạy khỏi quán và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 14/11, Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Mạnh Linh và Nguyễn Văn Cử, đồng thời tiến hành trưng cầu Trung tâm pháp y Hà Nội giám định tỉ lệ thương tích, cơ chế hình thành thương tích của Khuất Văn Minh. Kết quả xác định Khuất Văn Minh bị thương tích 12%.
Vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần