Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam sẵn sàng hoạt động trở lại

Kinhtedothi - Hầu hết tỉnh/thành khu vực miền Nam đã sẵn sàng cho hoạt động mở bán vé số trở lại, bắt đầu từ ngày 22/10. Các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) cũng như hàng chục ngàn người bán vé số dạo đã mong chờ điều này từ nhiều ngày qua.
Ông Lê Văn Khanh – Phó Chủ tịch Hội đồng XSKT khu vực miền Nam cho biết, để chuẩn bị hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng, các công ty XSKT phải xây dựng phương án hoạt động kinh doanh xổ số phù hợp với công tác phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới.
Mọi hoạt động kinh doanh phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của tỉnh và của các địa phương trong khu vực. Việc tiêm vaccine cho hệ thống các đại lý vé số cũng như người bán vé số dạo cũng đã được triển khai rộng khắp.
Hai địa phương đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phát hành vé số trở lại (vào ngày 22/10) là Vĩnh Long và Trà Vinh. Ông Lê Thành Tặng – Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long cho biết, sau 15 kỳ nghỉ phát hành xổ số, công ty đã sẵn sàng phát hành trở lại. Hiện công tác phát hành vé số ở các địa phương đã làm xong, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch.
“Một số địa phương có khác nhau như có nơi chỉ cho bán tại chỗ, có nơi cho bán dạo. Còn ở địa bàn tỉnh Vĩnh Long phát hành rất tốt, vì áp dụng mức độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ” - ông Tặng nói.
Người bán vé số dạo ở Kiên Giang. Ảnh: Hồng Lĩnh 
Nhiều năm qua XSKT Vĩnh Long luôn đứng hàng thứ 3 trong 21 tỉnh thành phía Nam về lượng vé số được bán ra. Trong kỳ phát hành trở lại lần này, ông Tặng cho biết, số lượng vé số sẽ không thay đổi do hệ thống đại lý các nơi vẫn đảm bảo lấy đủ số lượng. “Do một số thị trường chưa phục hồi lại được nên lượng vé số bán ra có thể sẽ giảm khoảng 30%, nhưng tiêu thụ được từ 60 -70% trong thời điểm này đã là tốt rồi” - ông Tặng cho biết.
Để chuẩn bị cho công tác phát hành xổ số trở lại, trước đó Công ty XSKT Vĩnh Long đã xin chủ trương của tỉnh để tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 7.000 người bán vé số dạo, chủ các đại lý trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đã sắp hoàn thành mũi 1 cho những đối tượng này. Trong thời gian ngưng phát hành xổ số, Công ty cũng đã hỗ trợ cho người bán vé số dạo 50.000 đồng/người/ngày với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.
Tại một số địa phương ở ĐBSCL, những ngày qua người dân đã có thể mua vé số do Công ty XSKT Trà Vinh phát hành. Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, vé số của tỉnh sẽ chính thức được mở thưởng vào chiều ngày 22/10 tới đây. Để chuẩn bị cho việc phát hành trở lại, tỉnh cũng đã tổ chức tiêm vaccine cho người bán vế số dạo. Đến nay, những người bán vé số dạo, chủ đại lý các cấp đều đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến (43 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) chia sẻ, vợ chồng chị là người khuyết tật, chỉ có nghề bán vé số dạo mưu sinh. Thời gian xổ số ngưng phát hành, vợ chồng chị gặp rất nhiều khó khăn. Hay tin vé số phát hành trở lại, chị vừa liên hệ với đại lý lấy hơn 200 tờ vé số của tỉnh Vĩnh Long về để 2 vợ chồng chia nhau bán.
“Trước mắt tôi cứ lấy chừng đó đã rồi bán dài dài cho đến ngày phát hành chính thức. Chứ cũng không biết tình hình này người ta có chịu mua nhiều không nữa” – chị Yến nói.
Được biết, tổng thu từ hoạt động xổ số toàn quốc năm 2020 đạt trên 31 ngàn tỷ đồng. Tại khu vực ĐBSCL, các công ty XSKT đóng góp tới 20-30% ngân sách nhà nước tại nhiều địa phương.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đề xuất Chủ tịch doanh nghiệp có mức lương cơ bản tối đa 320 triệu đồng

Đề xuất Chủ tịch doanh nghiệp có mức lương cơ bản tối đa 320 triệu đồng

26 Jun, 06:32 AM

Kinhtedothi – Bộ Nội vụ đề xuất Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị có mức lương cơ bản, cao nhất là 80 triệu đồng/tháng. Trường hợp DN có lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch thì Chủ tịch có mức lương tối đa bằng 4 lần mức lương cơ bản, tương ứng 320 triệu đồng/tháng.

Đề xuất tăng lương tối thiểu mức 6%, từ tháng 7/2025

Đề xuất tăng lương tối thiểu mức 6%, từ tháng 7/2025

25 Jun, 03:51 PM

Kinhtedothi – Giá điện và các mặt hàng thiết yếu tăng, thu nhập của người lao động không đủ chi trả mức sống tối thiểu nên Đại biểu Quốc hội, chuyên gia lao động đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động. Có chuyên gia lao động cho rằng mức tăng lương tối thiểu 6%, thực hiện từ tháng 7/2025.

Sơn La: đảm bảo trẻ được an toàn và phát triển toàn diện

Sơn La: đảm bảo trẻ được an toàn và phát triển toàn diện

25 Jun, 01:21 PM

Kinhtedothi - Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và địa phương trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, mỗi cha mẹ và gia đình cần thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, nhằm đảm bảo trẻ được an toàn và phát triển một cách toàn diện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ