Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xoài, đu đủ in chữ chưng Tết nửa triệu đồng mỗi trái

Sau dưa hấu, bưởi tạo hình, dừa in chữ thì thị trường trái cây "độc" chưng Tết năm nay vừa xuất hiện thêm 2 "đặc sản" mới là xoài và đu đủ in chữ.
Hiện nay, một nhóm các nông dân tại Bến Tre, Đồng Tháp và Hậu Giang đang cùng kết nối và hợp tác với nhau để tiến hành thử nghiệm in chữ lên 2 loại trái cây mới là xoài và đu đủ. Nội dung chữ in cũng xoay quanh các ý nghĩa may mắn, tốt lành cho năm mới như: Tài Lộc, Vạn Sự Như Ý hay hình bản đồ Việt Nam.
Anh Huỳnh Thanh Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) - nông dân tham gia vào nhóm thử nghiệm in chữ lên xoài và đu đủ cho biết, đây là vụ đầu tiên ý tưởng này được tiến hành nên số lượng sản phẩm rất hạn chế, chỉ khoảng 300 trái cho mỗi loại. Đợt thử nghiệm cũng chủ yếu để hoàn thiện kỹ thuật. Phần lớn sản phẩm thành công sẽ được dùng để biếu tặng, giới thiệu mẫu cho các đầu mối nhằm chuẩn bị cho mùa Tết Âm lịch 2018.
 Khách có thể phải chi đến 2 triệu đồng nếu muốn sở hữu ngay bộ 4 quả xoài chữ Vạn Sự Như Ý vào Tết này.
Tuy nhiên, anh Tâm cũng xác nhận, ngay khi công bố sự xuất hiện của xoài và đu đủ in chữ, nhiều khách hàng mua sỉ và lẻ đã bắt đầu liên hệ để mua ngay trong dịp Tết này. Do đó, nhà vườn đang sắp xếp để dành lại một số sản phẩm bán cho khách hàng đặt mua năm nay. Tuy nhiên, do nguồn cung còn rất ít nên giá mỗi trái xoài hay đu đủ in chữ sẽ rất cao, dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Đó là chưa kể do các loại quả này có diện tích bề mặt nhỏ nên thường chỉ in một chữ lên mỗi trái. Vì vậy, muốn sở hữu trọn vẹn chữ Tài Lộc thì khách có thể phải chi đến một triệu đồng để mua một cặp đu đủ hay 2 triệu đồng để mua bộ 4 trái xoài có chữ Vạn Sự Như Ý.
Cũng là người sáng tạo kỹ thuật in chữ lên dừa nên theo anh Tâm, so với dừa thì kỹ thuật in chữ lên xoài và đu đủ có phần khác biệt nhưng cũng dễ làm hơn đôi chút.
“So với in chữ lên dừa thì đây là một kỹ thuật khác. Ở đây, chúng tôi dùng cách bao chữ, che ánh sáng. Da của xoài và đu đủ hiện chữ lên nhờ vào sự khác biệt khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời qua nhiều ngày”, anh Tâm chia sẻ và cho biết trong bộ mâm ngũ quả chưng Tết ở Nam bộ, ngoài mãng cầu và sung là chưa nghiên cứu in chữ thì dừa, đu đủ và xoài đã được in chữ thành công.
Ghi nhận của VnExpress, hiện các đầu mối gom hàng sỉ từ nhà vườn đã bắt đầu nhận đặt mua các loại trái cây tạo hình chưng Tết của khách. Giá dừa in chữ đến tay người mua lẻ dự kiến khoảng 500.000 đồng mỗi trái, có thể tăng thêm 50.000 đồng vào cận Tết. Các loại dưa hấu vuông, dưa hấu thỏi vàng, bưởi hồ lô có giá không biến động nhiều so với Tết năm trước. Theo đó, bưởi hồ lô đang dao động từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng cho loại rẻ nhất đến dòng đặc biệt. Các cặp bưởi hồ lô tài lộc song sinh (tức cùng cành) được chào bán với giá từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy loại. Dưa hấu vuông in hình thần tài có giá 3 triệu đồng. Dưa hấu thỏi vàng in hình thần tài có giá khoảng 3,5 triệu đồng. Hay như bộ 3 dưa hấu vuông Phước Lộc Thọ có giá đến 4 triệu đồng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ