Xông vào nhà bóp cổ, giật dây chuyền

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ Vũ Đình Tuệ (SN 1967, trú tại thôn Vân Trai, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 1/2, Vũ Đình Tuệ đã lẻn vào cửa hàng thu mua phế liệu tại thôn Vân Trai, Tây Đằng, Ba Vì, do chị Nguyễn Thị Mừng, sinh năm 1986, trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình làm chủ. Thấy bà Khuất Thị N (85 tuổi, trú tại xã Võng Xuyên, Phúc Thọ) đang ngủ Tuệ đã dùng tay bịt mắt và bóp cổ. Trong lúc giằng co, phát hiện bà N đeo vòng đeo tay bằng vàng, Tuệ đã giật vòng vàng của bà N.

Trong khi bà N, kêu cứu, Tuệ đã dùng 1 đoạn dây điện quấn cổ bà N, lôi ra khỏi giường và dùng lọ hoa đánh vào đầu. Tiếp đó, Tuệ thẳng tay hất mạnh bà N ngã va vào thành bê tông bể nước gần đó, khiến bà N ngất, sau đó Tuệ mới dừng lại và bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Cũng theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt giam Trần Minh Tiến (tức Tiến “con”, 35 tuổi, ngụ quận Đống Đa, đang bị Công an Hà Nội truy nã về hành vi tàng trữ súng quân dụng và vật liệu nổ) và Nguyễn Văn Huân (29 tuổi, ngụ huyện Quốc Oai, đang bị Công an Hà Nội truy nã về hành vi cướp tài sản) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, đêm 21 rạng sáng 22/1, các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thường trực phía nam (C45B) phối hợp PC45 Công an TP.HCM, Công an quận 1, Công an quận Gò Vấp thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiến “con”, bắt giữ 9 đàn em của nghi phạm này. Tang vật thu giữ gồm 21 ĐTDĐ, 8 cuốn sổ ghi chép liên quan đến cho vay nặng lãi, nhiều dao, mã tấu, tuýp sắt dài có gắn dao nhọn và một xe ô tô du lịch biển số Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, Tiến “con” là đàn em của T “adam”, chủ một vũ trường ở quận 1, TP.HCM. Băng nhóm của Tiến “con” có nhiệm vụ bảo vệ vũ trường của T và vợ chồng T “adam”, thâu tóm các hoạt động kinh doanh trong quán bar như: Giữ xe, vệ sinh, bán trái cây núp bóng để bán ma túy, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản và sẵn sàng thanh trừng các băng nhóm khác nếu xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh giành lãnh địa bảo kê. Trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, trinh sát C45B phát hiện Tiến “con” điều động đàn em chuẩn bị hung khí thanh toán với băng nhóm của Dũng “béo”.

Nguyên nhân, đàn em của Dũng “béo” dẫn theo khoảng 30 đàn em đến vũ trường của T “adam” gây sự, đánh đàn em của Tiến “con”. Tuy nhiên, cuộc thanh toán đã không xảy ra vì trinh sát hình sự C45B kịp thời ngăn chặn.

Bên cạnh việc bảo kê nhà hàng, quán bar, băng của Tiến “con” còn tổ chức đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, núp bóng một doanh nghiệp tư nhân cầm đồ.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.