Xu hướng tăng điểm tại Mỹ và châu Âu tiếp tục kéo dài

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm qua 7/8, lợi suất trái phiếu chính phủ của Tây Ban Nha và Italy đã rời khỏi mức đỉnh 7%. Điều này đã trở thành điểm mấu chốt quan trọng giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ duy trì tốt đà tăng, dù không có thông tin kinh tế vĩ mô nào quan trọng được công bố trong ngày. Đặc biệt, chỉ số S&P 500 chính thức vượt ngưỡng 1.400 điểm.

Tuần trước, kết thúc cuộc họp chính sách quan trọng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi tuyên bố sẽ mua trái phiếu của Tây Ban Nha và Italy trên thị trường mở, nhằm giải cứu khu vực đồng Euro ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ, với điều kiện các nước thành viên khu vực này dùng quỹ giải cứu vào hành động tương tự.

Ban đầu thị trường phản ứng thiếu tích cực, thậm chí là bi quan với phát biểu trên của ông Draghi. Tuy nhiên, sau đó, giới phân tích đánh giá rằng, điều kiện mà ông Draghi đưa ra có thể trở thành hiện thực bởi các nước trong khu vực này cũng đang tìm bài toán giải quyết nợ công.

“Thị trường cổ phiếu liên tục khởi sắc trong vài phiên gần đây, nhờ những đồn đoán xung quanh việc ECB sắp đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế mới, nhằm giúp Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) thoát khỏi cơn bão nợ dai dẳng. Thêm vào đó, những tín hiệu mới đây từ FED cũng là một chất xúc tác tích cực giúp các chỉ số chứng khoán tăng điểm, sau khi Chủ tịch chi nhánh của FED tại Boston, Eric Rosengren, vừa khẳng định rằng FED sẽ phải nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.”. Nhóm chuyên gia phân tích thuộc công ty tư vấn Wells Fargo Advisors cho biết.

Xu hướng tăng điểm tại Mỹ và châu Âu tiếp tục kéo dài - Ảnh 1

Hình minh họa.

Chốt phiên giao dịch 7/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 51,09 điểm, tương ứng 0,39%, lên 13.168,60 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 7,12 điểm, tương ứng 0,51%, lên mức 1.401,35 điểm, nâng mức tăng từ đầu năm lên tới 11%. Chỉ số Nasdaq Composite tăng mạnh 25,95 điểm, tương ứng 0,87%, lên chốt ngày ở mức 3.015,86 điểm.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận ngày tăng điểm thứ ba liên tiếp, khi những kỳ vọng của giới đầu tư vào hành động cứu trợ mới của ECB nhằm đẩy lùi cuộc khủng hoảng nợ công ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Đóng cửa phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,56%, lên 5.841,24 điểm. Tại Pháp, chỉ số CAC 40 cũng tăng 1,52%, lên 3.453,28 điểm, trong khi tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng tăng 0,71%, lên 6.967,95 điểm.

Xu hướng tăng điểm tại Mỹ và châu Âu tiếp tục kéo dài sang thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 8/8, cũng nhờ hy vọng vào khả năng hành động của FED và ECB.