Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xử kẻ cướp giật không nhớ nổi số lần phạm tội

KTĐT - Tại phiên tòa, Vương khai do vụ án xảy ra quá lâu, cộng với bị cáo cùng đồng bọn gây ra 18 vụ án trong thời gian ngắn nên bị cáo không nhớ hết những hành vi phạm tội mà mình gây ra.

KTĐT - Tại phiên tòa, Vương khai do vụ án xảy ra quá lâu, cộng với bị cáo cùng đồng bọn gây ra 18 vụ án trong thời gian ngắn nên bị cáo không nhớ hết những hành vi phạm tội mà mình gây ra.

TAND TP.Đồng Hới (Quảng Bình) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Vương (sinh 1985, trú tại phường Đồng Sơn, Đồng Hới) về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2006 đến tháng 6/2007, Vương cùng Trần Văn Hải dùng xe mô tô gây ra 18 vụ cướp giật túi xách của người đi đường, gây thiệt hại 45 triệu đồng. Sau đó, Vương bỏ trốn vào miền Nam còn Trần Văn Hải đã bị TAND TP.Đồng Hới xét xử 8 năm tù về hành vi trên.

Ngày 25/9/2009, Vương đã ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình. Được biết, Vương từng có một tiền án vào năm 2004, bị TANDtỉnh Quảng Bình xử phạt 15 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Tại phiên tòa, Vương khai do vụ án xảy ra quá lâu, cộng với bị cáo cùng đồng bọn gây ra 18 vụ án trong thời gian ngắn nên bị cáo không nhớ hết những hành vi phạm tội mà mình gây ra.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Anh Vương 6 năm tù giam, thời gian tính từ ngày 25/9/2009.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội triển khai kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử ASEAN

Hà Nội triển khai kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử ASEAN

16 Oct, 07:28 AM

Ngày 15-10, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5257/UBND-NC về việc triển khai Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN.

Chiêu thức ngụy trang của “độc tố” truyền thông

Chiêu thức ngụy trang của “độc tố” truyền thông

14 Oct, 07:33 AM

Không còn dừng ở việc tung tin bịa đặt trắng trợn, dễ bị nhận diện và xử lý, một số nguồn thông tin thiếu thiện chí đang sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn: Đan cài thông tin có thật với những chi tiết sai lệch, suy diễn hoặc cắt xén theo công thức “7 phần thật, 3 phần xuyên tạc”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ