Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Nhuệ và sạt trượt đê tả Đuống

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội nhận được công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc xử lý chống sạt lở bờ hữu sông Nhuệ thuộc địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai và đê Tả Đuống, thuộc địa bàn xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm.
Trong nội dung Công văn số 6466/UBND-KT vừa ban hành, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về xử lý chống sạt lở bờ hữu sông Nhuệ thuộc địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai và sạt trượt đê tả Đuống, thuộc xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm.
Cụ thể, UBND TP nhận được công văn của Sở NN&PTNT về việc xử lý chống sạt lở bờ hữu sông Nhuệ thuộc địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai và đê Tả Đuống, thuộc địa bàn xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm. Cụ thể, trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ và chỉ đạo của UBND TP, Sở NN&PTNT đã chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra, đánh giá mức độ sạt lở bờ hữu sông Nhuệ tại vị trí khu vực thôn Quảng Minh và đoạn từ cầu Đan Thầm đến khu vực đình, chùa Đan Thầm, xã Mỹ Hưng.
Tại thời điểm này, mực nước sông xuống thấp hơn và liên ngành đã kiểm tra và thống nhất đánh giá mức độ sạt lở các vị trí trên cần phải thực hiện xử lý cấp bách ngay. Tổng hợp ý kiến liên ngành, Sở NN&PTNT đã báo cáo, đề xuất UBND TP và đã được chấp thuận cho phép xử lý cấp bách các đoạn sạt lở.

Trong nội dung được UBND TP chấp thuận, nội dung sự cố sạt lở bờ sông Nhuệ khu vực thôn Quảng Minh (tương ứng từ K25+600 đến K25+800), đoạn từ cầu Đan Thầm đến khu vực đình, chùa Đan Thầm, xã Mỹ Hưng (tương ứng từ K26+750 đến K26+900) thuộc đối tượng tiếp tục theo dõi. Với các nội dung nêu trên, đề nghị UBND TP cho phép Sở NN&PTNT tổ chức thực hiện, xử lý cấp bách theo quy định đối với các điểm sự cố sạt lở bờ sông Nhuệ khu vực thôn Quảng Minh (tương ứng từ K25+600 đến K25+800), đoạn từ cầu Đan Thầm đến khu vực đình, chùa Đan Thầm, xã Mỹ Hưng (tương ứng từ K26+750 đến K26+900) theo Văn bản số 6120/UBND-KT ngày 24/10/2016 của UBND TP. Liên quan đến sạt lở đê tả Đuống xã Trung Màu, huyện Gia Lâm, trong nội dung được UBND TP chấp thuận do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản của Sở NN&PTNT nên nhầm mái hạ lưu thành thượng lưu, đề nghị UBND TP xem xét cho phép hiệu chỉnh.

Về việc trên, UBND TP chấp thuận về nguyên tắc theo đề xuất của Sở NN&PTNT. Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư thực hiện dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Nhuệ, thuộc địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai và điểm sạt trượt mái hạ lưu đê tả Đuống tại K21+700 xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thời gian thực hiện xong trước ngày 30/4/2017.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ