Xử lý dứt điểm các tồn tại trên tuyến đường Nguyễn Trãi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyến đường Nguyễn Trãi là một trong những tuyến cửa ngõ quan trọng nối quận Hà Đông, các khu vực phía Tây Nam với trung tâm thành phố. Đây cũng là tuyến đường được thành phố lựa chọn là tuyến điểm về sắp xếp, chỉnh trang và tổ chức lại giao thông đồng bộ, nhằm góp phần thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”.

Kinhtedothi - Tuyến đường Nguyễn Trãi là một trong những tuyến cửa ngõ quan trọng nối quận Hà Đông, các khu vực phía Tây Nam với trung tâm thành phố. Đây cũng là tuyến đường được thành phố lựa chọn là tuyến điểm về sắp xếp, chỉnh trang và tổ chức lại giao thông đồng bộ, nhằm góp phần thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”.
Xử lý dứt điểm các tồn tại trên tuyến đường Nguyễn Trãi - Ảnh 1
Trong thời gian qua, UBND quận Thanh Xuân đã triển khai nhiều biện pháp như: Tuyên truyền các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc giữ gìn tuyến phố văn minh. Tổ chức phân làn, luồng, cắm bổ sung biển giao thông hợp lý. Xử lý biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định. Cải tạo chỉnh trang lòng đường vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, rác thải… Đặc xử lý nghiêm các vi phạm trật tự đô thị. Nhờ vậy, bộ mặt tuyến phố Nguyễn Trãi ngày càng phong quang, xanh sạch đẹp.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiều vấn đề bất cập đã phát sinh trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Như vấn đề bảng, biển hiệu quảng cáo, sau đợt cao điểm kiểm tra, rà soát đã xuất hiện tình trạng các hộ dân dùng bạt để che chắn, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình kiểm tra xử lý, Khó áp dụng Luật Quảng cáo để xử lý do biển được che phủ, không có nội dung. Tình trạng tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè vẫn xảy ra ở một số chỗ. Vấn đề bó cáp, hạ ngầm đường dây, di dời và phá bỏ các cột chưa được giải quyết triệt để. Đặc biệt, vừa qua, nhằm đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị, nút giao Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến đã phải đốn hạ nhiều cây xanh…

Nhằm xây dựng tuyến phố điểm Nguyễn Trãi phong quang sạch đẹp hơn, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các đơn vị, phòng ban tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức đoàn thể, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động chỉnh trang, cải tạo tuyến phố. Thường xuyên kiểm tra, rà soát và xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và ATGT. Giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đến từng bộ phận, phường để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xử lý.

Theo đó,  từ nay đến hết tháng 11, quận sẽ cùng các đơn vị liên quan quyết tâm xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng. Cụ thể sẽ khảo sát lại toàn bộ vỉa hè đường Nguyễn Trãi để sắp xếp các điểm để xe máy trên hè, không cho đỗ xe tại các dải phân cách; Tổ chức di chuyển, hạ ngầm hệ thống cột điện, viễn thông. Đặc biệt, quy hoạch, và trồng mới các cây xanh thay thế nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và ATGT tuyến đường Nguyễn Trãi.