Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xử lý dứt điểm công trình vi phạm hành lang thoát lũ tại xã Đông Hội

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân thuộc xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) về thực trạng một số vi phạm tại hành lang thoát lũ đê sông Đuống.
Theo đó, có hộ dân tự ý xây dựng nhà ở không phép trên đất nông nghiệp...

 
Công trình xây dựng vi phạm hành lang thoát lũ sông Đuống (ảnh chụp ngày 10/4).
Công trình xây dựng vi phạm hành lang thoát lũ sông Đuống (ảnh chụp ngày 10/4).
Theo phản ánh của người dân địa phương, trên diện tích đất nông nghiệp, trồng hoa màu tại khu vực thôn Đông Ngàn, gia đình bà Phạm Thị Phúc đã tự ý làm móng, tường gạch, phía trên là nhà khung sắt, lợp mái tôn. Khi mùa mưa bão đến gần, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ… Trước việc này, người dân đã có đơn phản ánh sự việc đến chính quyền và các cơ quan chức năng xã Đông Hội, huyện Đông Anh đề nghị giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, qua nhiều tháng công trình vi phạm vẫn tồn tại...

Về hướng xử lý vi phạm, lãnh đạo UBND xã Đông Hội cho biết: Đối với công trình vi phạm xây dựng của gia đình bà Phạm Thị Phúc, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, xã đã chỉ đạo cán bộ phụ trách cùng với lực lượng Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh tiến hành kiểm tra. Ngày 29/3, Đội Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh đã lập biên bản vụ việc. Thời điểm phát hiện vi phạm, chủ đầu tư đã dựng cột, kèo bằng thép và lợp mái tôn trên diện tích rộng 27,9m2. Do chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng nên chính quyền đã vận động chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng…

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Hoàng Văn Hội - Chủ tịch UBND xã Đông Hội khẳng định, đến nay việc xử lý vi phạm cơ bản đã xong. Qua quá trình vận động, phía gia đình có công trình vi phạm đã tự phá dỡ toàn bộ nhà khung sắt lợp mái tôn trên phần đất xây dựng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ