Xử lý nghiêm các vi phạm tại bến Lời

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Gia Lâm cùng các sở, ngành xử lý hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép tại khu vực bến Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe quá khổ quá tải từ bến Lời trên các tuyến đường liên huyện cũng như Quốc lộ 5.

Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng, UBND xã Đặng Xá tiếp tục giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu trên địa bàn và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe quá khổ, quá tải từ bến Lời trên các tuyến đường liên huyện cũng như Quốc lộ 5.

Đối với các chủ đầu tư đang hoạt động bến bãi hợp pháp có cam kết thực hiện các quy định pháp luật về chất tải, không nhận chứa cát khai thác lậu, không vận chuyển vật liệu xây dựng bằng xe quá khổ, quá tải, không cung cấp cát quá tải cho các phương tiện vận chuyển..., nếu vi phạm thì xử lý theo quy định, nếu tái phạm lập hồ sơ, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép, hủy bỏ hợp đồng thuê đất theo quy định.
Xe quá khổ, quá tải xuất phát từ bến Lời chạy trên các tuyến đường dân sinh. Ảnh: Thái San
Xe quá khổ, quá tải xuất phát từ bến Lời chạy trên các tuyến đường dân sinh. Ảnh: Thái San
Tổ chức, cá nhân nào thiếu trách nhiệm để tình trạng khai thác cát, sỏi, hoạt động bến bãi trái phép, vận chuyển quá tải, quá khổ diễn ra kéo dài thì phải kiểm điểm trách nhiệm, nếu có dấu hiệu bao che, bảo kê thì tiến hành thanh tra công vụ xử lý theo quy định; nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì chuyển cơ quan điều tra. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì chủ động phối hợp, xin ý kiến của các cơ quan chức năng của TP để kịp thời xử lý đúng quy định.

UBND TP giao Sở TN&MT cùng các Sở, ngành: Công an TP, GTVT, NN&PTNT giám sát, đôn đốc, hỗ trợ UBND huyện Gia Lâm thực hiện, báo cáo UBND TP các nội dung vượt thẩm quyền. 

Mới đây, báo Kinh tế & Đô thị đăng bài: “Tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm: Xe quá khổ, quá tải cày nát đường dân sinh”, phản ánh về tình trạng xe vận chuyển hàng quá khổ, quá tải xuất phát từ bến Lời chạy qua các tuyến đường dân sinh gây bức xúc trong Nhân dân. Bến Lời không chỉ là nơi tập kết vật liệu xây dựng, mà còn trở thành bến tập kết, trung chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau với đủ các loại xe quá khổ, quá tải tấp nập vào ra. Tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy suốt ngày đêm qua các tuyến đường của xã, huyện, ảnh hưởng đến cuộc sống Nhân dân, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần