Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xử lý người đăng tin sai sự thật về cái chết của 2 con ruột 

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa mời làm việc trường hợp đăng tải tin bài sai sự thật liên quan đến cái chết của 2 con ruột trong một gia đình tại thị trấn Hà Lam.

Chiều 3/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết qua công tác theo dõi, rà soát thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện N.B.H (SN 2010, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) livestream trên trang tiktok @bh_15062010 với nội dung, ở thị trấn Hà Lam có vụ mẹ sát hại 2 con lấy tiền bảo hiểm 2 năm trước; giờ hạ sát thêm một đứa nữa nhưng không thành.

Hiện, vụ việc liên quan đến cái chết của 2 con ruột trong một gia đình tại thị trấn Hà Lam đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra xác minh, chưa có thông báo chính thức nên xét thấy hành vi livetream phát ngôn về vụ việc là không đúng sự thật.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam mời đối tượng N.B.H lên làm việc.

Lực lượng chức năng làm việc với N.B.H

Tại cơ quan công an, N.B.H đã thừa nhận là người đầu tiên livestream và tán phát thông tin sai sự thật nêu trên. Do suy nghĩ thiếu chín chắn nên N.B.H đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong Nhân dân và ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Qua làm việc và được cơ quan công an phân tích, hướng dẫn, giải thích về các quy định của pháp luật, N.B.H đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và tự nguyện gỡ bỏ những tin bài vi phạm. 

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo công dân nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội. Pháp luật Việt Nam quy định cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin chính thống, không đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông bị vợ và con gái 17 tuổi sát hại tại nhà

Người đàn ông bị vợ và con gái 17 tuổi sát hại tại nhà

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi luật bị "bỏ quên" trên đường đến trường

Khi luật bị "bỏ quên" trên đường đến trường

10 Oct, 08:45 PM

Kinhtedothi – Dù các cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, nhưng tình trạng học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe vẫn diễn ra phổ biến tại Quảng Ngãi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ