Xử lý tài xế chở quá số người quy định trong thời gian chống dịch Covid-19

Vũ Khoa/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/8, trao đổi với PV, chỉ huy tổ công tác kiểm soát Covid-19 số 23 của Hà Nội thông tin, tổ công tác chốt kiểm soát dịch số 23 cửa ngõ Hà Nội vừa tiến hành bàn giao cho Công an xã Phủ Lỗ (huyện Sóc Sơn) để tiến hành điều tra làm rõ xử lý theo qui định.

Vào khoảng 17 giờ ngày 3/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 23, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng xe ô tô khách BKS 98B-019.85 do anh Ngô Văn Truyền SN 1982, ở xã Phú Linh, huyện Sóc Sơn điều khiển.
Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát số 23 làm việc với tài xế điều khiển phương tiện chở quá số người quy định.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế đã chở quá số người được phép đối với quy định về vận tải hành khác. Cụ thể, tổng số người trên là 13, vượt quá mức 50% số ghế cho xe 16 ghế, như vậy xe đã chở quá 5 hành khách.

Tại chốt kiểm tra, tài xế Truyền trình bày ô tô của gia đình đi đón khách ở Bệnh viện Y Hà Nội về huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ngay sau đó, tổ công tác chốt kiểm soát số 23 đã yêu cầu tài xế Truyền và phương tiện về trụ sở Công an xã Phủ Lỗ để tiến hành xử lý theo qui định.

Được biết, với vi phạm của ô tô khách chở quá số người không đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tài xế Ngô Văn Truyền sẽ bị phạt tiền trên 10 triệu đồng theo qui định.