Xử lý trật tự đô thị quanh Khu đô thị Nam Trung Yên

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thực hiện kế hoạch về đảm bảo trật tự đô thị, VSMT chào mừng Quốc khánh 2/9 của UBND quận Cầu Giấy, ngày 22/8, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

Tại buổi ra quân, các lực lượng chức năng phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã phá dỡ hàng loạt bục bệ, cầu dẫn, biển quảng cáo, biểu hiệu… lắp đặt sai quy định gây mất mỹ quan, trật tự đô thị, VSMT tại Khu đô thị Nam Trung Yên và các tuyến đường lân cận như Tú Mỡ, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Trần Duy Hưng…

Lực lượng chức năng phá dỡ bục bệ cầu dẫn sai quy định trên phố Nguyễn Chánh.
Lực lượng chức năng phá dỡ bục bệ cầu dẫn sai quy định trên phố Nguyễn Chánh.

Theo thống kê nhanh của UBND phường Trung Hòa, trong buổi ra quân, lực lượng chức năng đã tiến hành phá dỡ hơn chục bục bệ cầu dẫn sai quy định gây mất mỹ quan đô thị, cản trở hệ thống thoát nước, trong đó, vi phạm tập trung chủ yếu tại đường Nguyễn Chánh. Đồng thời, thông qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tháo dỡ, thu giữ hàng chục biển quảng cáo, biển hiệu… lắp đặt sai quy định.

Lực lượng chức năng xử lý một trường hợp lắp đặt biển quản cáo, biển hiệu sai quy định trên phố Trung Hòa.
Lực lượng chức năng xử lý một trường hợp lắp đặt biển quản cáo, biển hiệu sai quy định trên phố Trung Hòa.

Lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) cho biết, sau khi giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng phường sẽ phối hợp với hệ thống chính trị khu dân cư tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè của các hộ kinh doanh.

Theo thống kê nhanh, trong buổi sáng ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.
Theo thống kê nhanh, trong buổi sáng ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

“Đối với các trường hợp cố tình tái vi phạm, lực lượng chức năng phường kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND phường xem xét áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung để tạo sức răn đe” – lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cho biết.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần