Xử lý trật tự đô thị trên phố Bạch Đằng

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tiếp thu phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, các lực lượng chức năng phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự đô thị trên phố Bạch Đằng.

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 22/5 có bài: “Nhếch nhác phố Bạch Đằng” phản ánh việc nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, dừng đỗ phương tiện, tập kết, bày bán vật liệu xây dựng gây cản trở mất ATGT.

 

Sau khi báo phản ánh, trong các ngày 23, 24/5, lực lượng chức năng phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Lực lượng chức năng phường Bạch Đằng tiến hành kiểm tra đối với các hộ kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng trên phố Bạch Đằng.
Lực lượng chức năng phường Bạch Đằng tiến hành kiểm tra đối với các hộ kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng trên phố Bạch Đằng.

Lãnh đạo Công an phường Bạch Đằng cho biết, nhằm đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn nói chung và phố Bạch Đằng nói riêng, UBND, Công an phường đã phối hợp với Đội Thanh tra GTVT quận Hai Bà Trưng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT, TTĐT và VSMT.

Nhìn chung, các hộ dân sinh sống và kinh doanh dọc hai bên phố Bạch Đằng đã ý thức được việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc bảo đảm trật tự ATGT, TTĐT và VSMT.

Lực lượng chức năng nhắc nhở các trường hợp chiếm dụng vỉa hè.
Lực lượng chức năng nhắc nhở các trường hợp chiếm dụng vỉa hè.

Song, tại một số thời điểm vẫn còn một số hộ kinh doanh vì nhiều lý do khác nhau mà cố tình vi phạm gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện. “Đối với những trường hợp trên, các lực lượng chức năng phường sẽ kiên quyết xử lý theo quy định để tạo sức răn đe” – lãnh đạo Công an phường Bạch Đằng cho biết.

Lực lượng chức năng phường Bạch Đằng tổ chức tuần tra, kiểm soát vi phạm trật tự đô thị trên phố Bạch Đằng.
Lực lượng chức năng phường Bạch Đằng tổ chức tuần tra, kiểm soát vi phạm trật tự đô thị trên phố Bạch Đằng.

Dẫn chứng về việc này, lãnh đạo Công an phường Bạch Đằng cho biết, tính từ ngày 1/3 đến ngày 23/5 chỉ riêng trên phố Bạch Đằng, các lực lượng chức năng phường đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 trường hợp, phạt tiền gần 10,5 triệu đồng.

Trong đó, 3 trường hợp chiếm dụng hè phố làm nơi kinh doanh với số tiền 7,5 triệu đồng; 8 trường hợp bán hàng rong với số tiền 1,2 triệu đồng; 5 trường hợp để xe máy dưới lòng đường, hè phố trái quy định với số tiền 1,75 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tịch thu các vật dụng lấn chiếm vỉa hè.
Lực lượng chức năng tịch thu các vật dụng lấn chiếm vỉa hè.

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Bạch Đằng, trong thời gian tới, lực lượng chức năng phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm, đặc biệt là các trường hợp chiếm dụng hè phố làm nơi tập kết vật liệu xây dựng sai quy định.

Lãnh đạo Công an phường Bạch Đằng cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm.
Lãnh đạo Công an phường Bạch Đằng cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm.

“Hiện tại, lực lượng chức năng phường đã yêu cầu các hộ kinh doanh chấm dứt hành vi vi phạm. Trong thời gian tới, nếu hộ kinh doanh nào cố tình vi phạm, Công an phường sẽ xem xét bố trí lực lượng chốt trực tại khu vực để giải quyết dứt điểm tình trạng trên” – lãnh đạo Công an phường Bạch Đằng cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần