Kinhtedothi-Tại buổi họp báo do Bộ Nội vụ tổ chức chiều nay, 30/3, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng T.Ư Phạm Đức Toàn đã cung cấp một số thông tin đang được dư luận rất quan tâm liên quan việc thu hồi các danh hiệu khen thưởng tập thể khi có vi phạm pháp luật.
Ông Phạm Đức Toàn cho hay, việc xây dựng Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật hiện hành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Dự Luật có phạm vi rộng, bao trùm các giai tầng trong xã hội. Thời gian qua, dư luận xã hội có sự quan tâm rất lớn đối với dự Luật này.
Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng T.Ư Phạm Đức Toàn chia sẻ tại buổi họp báo
Về đề xuất nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo để đảm bảo công bằng đối với các đối tượng khi xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng, ông Phạm Đức Toàn khẳng định, Dự thảo Luật đang trong quá trình chỉnh lý, Ban Soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Nhân dân, sẽ có các quy định cụ thể để xử lý vi phạm không chỉ với cá nhân mà còn đối với cả tập thể.
Trong đó, về nguyên tắc thi đua, nguyên tắc khen thưởng, dự thảo Luật sẽ quy định thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất.. và khen thưởng tại địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới. Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác thi đua, khen thưởng trong việc thẩm định hồ sơ khen thưởng; quy định nghiêm cấm các hành vi cản trở, nhũng nhiễu, gây khó khăn trong thi đua, khen thưởng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc đề nghị và ra quyết định khen thưởng trái pháp luật.
Quang cảnh cuộc họp báo tại Bộ Nội vụ
Về vấn đề dư luận rất quan tâm là cần chú trọng khen thưởng cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, ông Phạm Đức Toàn khẳng định, Dự thảo Luật sửa đổi cũng đề ra nguyên tắc theo hướng CBCCVC nếu có những sáng tạo hoặc thành tích trong từng lĩnh vực cụ thể như chống tham nhũng…, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; sau này sẽ có nghị định hướng dẫn cụ thể.
Kinhtedothi-Tại buổi họp báo tại Bộ Nội vụ chiều nay, 30/3, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã chia sẻ một số thông tin đáng chú ý liên quan sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ hiện nay.
KInhtedothi-“Dù công việc rất nhiều nhưng nếu chúng ta tận tâm, chân thành và cùng đoàn kết, đồng thuận dưới mái nhà Mặt trận thì tin chắc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) sẽ hoàn thành sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.
Kinhtedothi - Ngày 9/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã ký ban hành Công văn số 101/UBND-SNV về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài.
Trưa 9/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo.
Chiều 9/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2025.
Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 186/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, Nghị định quy định rõ về bán, thanh lý tài sản công.