Xử nghiêm việc khiêu khích khủng bố trên mạng

Chia sẻ Zalo

Trang cá nhân, mạng xã hội đăng tin, bài kích động tư tưởng Hồi giáo cực đoan, xúc phạm đạo Hồi, khiêu khích hành vi khủng bố sẽ vào tầm ngắm của Bộ Công an.

Đại tướng Trần Đại Quang.
Đại tướng Trần Đại Quang.
Trong công điện về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tại hàng không, sân bay gửi các đơn vị trực thuộc ngày 17/11, Đại tướng Trần Đại Quang-Bộ trưởng Công an yêu cầu quản lý chặt các thuê bao di động; tập trung xác minh làm rõ, xử lý nghiêm kẻ lợi dụng Internet, mạng xã hội đưa tin, bài bình luận, kích động tư tưởng Hồi giáo cực đoan, xúc phạm đạo Hồi, khiêu khích hành động khủng bố, bạo lực cực đoan.

Công điện nêu tình hình mất an ninh, an toàn hàng không trên thế giới đang có xu hướng gia tăng. Các vụ khủng bố, tấn công mạng vào ngành hàng không liên tiếp xảy ra tại nhiều quốc gia... Do đó, công an cần chủ động thực hiện nghiêm Nghị định của Chính phủ về an ninh hàng không; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp có cảng hàng không, sân bay để nắm chắc tình hình.

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân chủ trì phối hợp với Tổng cục An ninh rà soát, đề xuất việc triển khai thành lập đồn Công an tại các cảng hàng không quốc tế.

Lực lượng công an cũng được yêu cầu có biện pháp ngăn chặn, vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động xâm nhập, khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm; bảo vệ an ninh nội bộ trong đó chú trọng hệ thống thông tin; hợp tác trao đổi thông tin về khủng bố với các tổ chức quốc tế.
Tràn ngập Facebook giả mạo IS của người Việt
Việc lập tài khoản Facebook ăn theo các sự kiện, nhân vật đang thu hút sự chú ý của dư luận khá phổ biến thời gian gần đây. Chủ nhân của các tài khoản này có thể thu hút được lượng lớn lượt "thích" hoặc "theo dõi" và sau đó đổi tên trước khi Facebook kịp xác minh tài khoản chính chủ. Tuy nhiên, sự việc lần này được đánh giá là rất phản cảm bởi liên quan đến vụ khủng bố tại Paris (Pháp) nhiều đau thương.